Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM:

Giữ vững trật tự an toàn xã hội, gắn bó máu thịt với nhân dân

Thứ Sáu, 16/02/2018 10:54

|

(CATP) Năm 2017, cùng với sự khởi sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của TPHCM, lực lượng Công an thành phố đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững trật tự an toàn xã hội, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đem lại sự bình an cho người dân. 

Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM đã dành cho Báo CATP cuộc trò chuyện về những vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Thưa đồng chí Giám đốc, xin đồng chí cho biết những nét cơ bản trong công tác đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017. Đồng chí có thể nêu lên những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố năm qua?

Trong năm qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch, các tổ chức phản động không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá ta một cách quyết liệt, manh động và ngày càng nguy hiểm cả về tính chất lẫn phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Hoạt động của tội phạm hình sự tuy được kiềm chế và kéo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Xu hướng đan xen giữa các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; sự thỏa hiệp về địa bàn hoạt động, liên kết vùng, miền, hoạt động xuyên quốc gia ngày càng rõ nét. Tội phạm liên quan đến xâm phạm sở hữu tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự; tính chất hoạt động chuyên nghiệp ngày càng tăng.

Tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại thành phố đã xuất hiện hoạt động phạm tội tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô lớn, có tính chất công nghiệp. Các đường dây vận chuyển ma túy được tổ chức chặt chẽ hơn, mang tính chuyên nghiệp và khép kín, liên tục thay đổi phương thức hoạt động để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Tội phạm và tệ nạn xã hội về mại dâm, cờ bạc có sự thay đổi lớn về phương thức hoạt động; chủ yếu hoạt động trên mạng internet để đối phó với công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự khi đến thăm và làm việc tại Công an TPHCM, năm 2017. Ảnh: Quỳnh Thơm

Với quyết tâm chính trị rất cao trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chủ động dự báo đúng, trúng tình hình và đề ra các chủ trương, giải pháp công tác phù hợp, hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp hiệp đồng, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị thành phố và sự thương yêu đùm bọc giúp đỡ của quần chúng nhân dân thành phố; lực lượng CATP đã thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, hiện đại, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Qua đó, CATP đã chủ động triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược và toàn diện kết quả của việc thực hiện các giải pháp công tác đã tạo được chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh các loại tội phạm, kéo giảm được tỷ lệ phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; hiệu quả công tác phối hợp của các lực lượng được nâng cao. Công tác dân vận trong CATP ngày một nâng lên, đã được khơi dậy và huy động được sức mạnh của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở... Qua đó, CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đập tan các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội địa bàn thành phố; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Đề án xây dựng thành phố thông minh là chủ trương lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng CATP đã triển khai đề án này như thế nào, thưa đồng chí giám đốc?

Thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025” của thành phố và xác định cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi động trên toàn thế giới và ở nước ta, CATP xác định ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phòng chống tội phạm là rất cần thiết và cực kỳ cấp bách. CATP đã chủ động xây dựng và trình lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt Đề án “Ứng dụng Khoa học - Công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo an ninh trật tự TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”. Đề án gồm có 7 nhóm nhiệm vụ chính được CATP cụ thể hóa thành 14 dự án thành phần.

Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong giữ gìn ANTT, cuộc sống bình yên cho người dân TP, được tuyên dương tại chương trình Giao lưu Gương sáng phố phường lần thứ 18-2017, do Báo CATP, HTV và Cung VHLĐ TPHCM tổ chức. Ảnh: Lê Tuấn

Theo đó, CATP đã đặt ra mục tiêu xây dựng đề án góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh “văn minh, hiện đại, nghĩa tình” theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X. Đẩy mạnh ứng dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật vào công tác công an, xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân lực công nghệ thông tin, nhân lực các lĩnh vực khoa học kỹ thuật nghiệp vụ trong CATP ngang tầm nhiệm vụ, nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả hơn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh, phòng chống tội phạm với tiêu chí bao phủ toàn địa bàn thành phố; đảm bảo tính công khai, minh bạch các hoạt động được phép công khai của lực lượng CAND trên môi trường mạng. Từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Công an Q.3 trao trả CMND tại nhà cho người dân. Ảnh: Trung Hiếu

Lộ trình đặt ra năm 2017 - 2018, CATP sẽ triển khai các dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư cấp vốn thực hiện. Từ năm 2019 đến 2020, bên cạnh việc thực hiện trang bị cơ sở vật chất sẽ phát triển ứng dụng các giải pháp thông minh; triển khai các yếu tố nền tảng có độ phức tạp cao, tích hợp hệ thống trên toàn thành phố.

Thưa đồng chí Giám đốc, năm 2018, lực lượng CATP đã có những phương án, kế hoạch mới nào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân?

Năm 2018, CATP xác định giải pháp trung tâm vẫn là chủ động phòng ngừa, kiềm chế, kéo giảm và kịp thời ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; trong đó phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định lực lượng công an cơ sở có vai trò cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại thành phố, CATP đã xây dựng và sẽ tập trung triển khai có hiệu quả đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phường, xã, thị trấn”; ưu tiên tăng cường cán bộ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu cấp cơ sở, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, tổ chức giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trực ban Cảnh sát 113 - CATP giải quyết tin báo của dân. Ảnh: Trung Oanh

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương; siết chặt kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới; cải cách hành chính theo hướng phục vụ tối đa cho quần chúng nhân dân. Mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, khủng bố...

Nâng cao tính chủ động tấn công, kéo giảm hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Tập trung kéo giảm tội phạm trộm cắp và đối tượng từ các địa phương khác đến gây án tại thành phố, đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, mầm mống tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm giết người, cướp có vũ khí, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường... Thực hiện có hiệu quả các đề án của các chương trình phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kiềm chế ùn tắc và kéo giảm tai nạn giao thông.

CSGT đưa người dân sang đường, đảm bảo an toàn. Ảnh: Đức Nam

Tiếp tục nghiên cứu để tham mưu và triển khai các giải pháp công tác vừa mang tính lâu dài, vừa tạo tính đột phá; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng công an. Triển khai thực hiện đề án “Ứng dụng Khoa học - Công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo an ninh trật tự TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”. Tập trung công tác xây dựng lực lượng trong Công an thành phố; tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên các đơn vị công an làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với người dân; chú trọng xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân chính quy hiện đại, ngày càng thân thiện với người dân, được dân tin yêu.

Nhân dịp xuân về, đồng chí Giám đốc có điều gì chia sẻ với cán bộ chiến sĩ và người dân về công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố?

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân và phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lực lượng Công an thành phố sẽ không ngừng phấn đấu, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quần chúng nhân dân, gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Trong năm 2018, dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức mới trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an thành phố nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị của mình, sẽ không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác để phục vụ nhân dân.

Mỗi cán bộ chiến sĩ CATP dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, có kiến thức kinh tế, xã hội, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cảnh sát đường thủy CATP tuần tra, giữ bình yên trên sông nước. Ảnh: Quỳnh Thơm

Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện hách dịch, sách nhiễu vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Trước mắt, từ nay đến hết Tết Nguyên đán năm 2018, CATP đã triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố để nhân dân hưởng không khí Tết an vui, yên bình.

Thay mặt lực lượng CATP, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ rất to lớn của lãnh đạo các cấp, các ban ngành, hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã hỗ trợ, chia sẻ giúp CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 và cũng rất mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành và người dân thành phố. Đồng thời, CATP cũng mong được sự giám sát của các ban ngành đoàn thể và nhân dân thành phố để giúp cho lực lượng CATP ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh CATP tận tình hướng dẫn người dân. Ảnh: Trung Hiếu
Ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân đến CATP làm CMND, thẻ căn cước… thuận lợi hơn. Ảnh: Trung Hiếu

Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc bạn đọc Báo CATP một năm mới hạnh phúc, an khang. Thân chúc cán bộ chiến sĩ CATP và gia đình có nhiều sức khỏe, niềm vui, đạt nhiều thành tích trong công tác, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, được người dân thương yêu tin tưởng.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc!

Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 50 mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả. Người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 20.321 tin, trong đó có 10.623 tin có giá trị, giúp công an giải quyết 2.915 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, xử lý 3.188 đối tượng vi phạm pháp luật, thu hồi hơn 2,7 tỷ đồng.

Năm 2017, CATP đã triệt phá 443 băng nhóm tội phạm; kéo giảm 7,61% số vụ phạm pháp hình sự; điều tra khám phá 3.464 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 72,03%, tăng 1,28% so với năm 2016), bắt xử lý 3.698 đối tượng; các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản đều được kéo giảm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang