Người dân đổ về trung tâm Sài Gòn đón Giao thừa

Thứ Năm, 15/02/2018 18:45

|

(CAO) Từ khoảng 18h chiều nay 15-2 (30 Tết), dòng người bắt đầu đổ về trung tâm quận 1 (TP.HCM) đón thời khắc Giao thừa, tập trung đông đảo ở các tuyến đường như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi...

Tại đường Nguyễn Huệ, người dân tiếp tục đến để thưởng lãm đường hoa năm nay được trang hoàng rực rỡ với các tiểu cảnh nông thôn, đặc biệt là các linh vật được thiết kế sặc sỡ theo hình tượng con chó - con vật đại diện cho năm mới Nơi đây trở thành tâm điểm trong những bức ảnh chụp cảnh du xuân của người dân thành phố.  

17h30 ngày 15/2/2018 (30 Tết) 

Ghe bán hoa Tết trên Bến Bình Đông - quận 8. Khách mua giảm dần, người dân về nhà chuẩn bị đón Giao thừa 
Một ngôi nhà ở đường Xóm Chiếu - quận 4 trang hoàng đón Tết 
 

18h ngày 15/2/2018 (30 Tết) 

Tiểu cảnh mô phỏng hình tượng con chó - linh vật của năm mới tại đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1 -TP.HCM). Nơi đây vào tối Giao thừa là tâm điểm đến vui chơi của người dân thành phố 
Nút giao Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) thường ngày đông đúc, ngày 30 Tết vắng hẳn lượng người qua lại. Người dân bắt đầu đổ về trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi nơi có đường hoa 

`

19h ngày 15/2/2018 (Tết) 

Tại khu vực Bình Triệu (Thủ Đức), trên đường Phạm Văn Đồng vẫn còn nhiều người bán mai chào hàng để mong bán đợt cuối cùng rồi về đón Giao thừa  
Đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) bắt đầu vắng người qua lại 
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang