Tiền Giang: Đường hoa Hùng Vương nức lòng du khách miền quê sông nước

Thứ Ba, 13/02/2018 14:35  | Hữu Vinh

|

(CAO) Đường hoa Hùng Vương năm nay được tổ chức trên đường Hùng Vương TP. Mỹ Tho, Tiền Giang từ ngày 12-2 đến ngày 22-2 với chủ đề ‘Tết vững tin' tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, có chiều dài 450 mét, chiều rộng 15 mét.

Ngày 12-2, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khai mạc đường hoa Hùng Vương xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Tết vững tin”, phục vụ người dân Tiền Giang và các tỉnh lân cận.

Khai mạc đường hoa Hùng Vương thứ 11 với kinh phí trên 3 tỷ đồng

Đường hoa Hùng Vương năm nay được tổ chức trên đường Hùng Vương TP. Mỹ Tho, Tiền Giang từ ngày 12-2 đến ngày 22-2 với chủ đề "Tết vững tin” tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, có chiều dài 450 mét, chiều rộng 15 mét.

Đường hoa có 18 đại cảnh sử dụng trên 40.000 giỏ hoa với 30 chủng loại hoa. Các đại cảnh tái hiện lại hình ảnh đặc trưng miền quê sông nước miền Tây, đặc biệt là sân khấu đờn ca tài tử đậm chất Nam Bộ thu hút rất đông khán giả.

Tại buổi lễ khai mạc, ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho cho biết, năm nay là năm thứ 11 TP. Mỹ Tho tổ chức xây dựng đường hoa phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang vui xuân. Kinh phí xây dựng đường hoa là gần 3,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế và vận động xã hội hóa.

Một bé gái thích thú tạo dáng bên cạnh hai chú chó tại đường hoa
Sân khấu đờn ca tài tử đậm chất Nam bộ
Hàng trăm khán giả trong đó có rất đông khán giả nhí theo dõi trích đoạn “Truyền thuyết Rồng tiên”
Linh vật tượng trưng cho năm Mậu Tuất tại đường hoa Hùng Vương
Người dân tham quan thưởng lãm đường hoa

Vào đêm giao thừa, Tiền Giang sẽ tổ chức bắn 120 giàn pháo hoa trong thời gian 15 phút tại khu vực Quảng trường trung tâm trên đường Hùng Vương nối dài thuộc xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho.

Hội hoa xuân Tao Đàn quy tụ 4.000 tác phẩm độc đáo mở cửa đón khách
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang