Thủ tướng yêu cầu Quân khu 5 chăm lo người dân, CBCS đón Tết vui tươi, đầm ấm

Chủ Nhật, 11/02/2018 14:16  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 11-2, tại TP.Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Báo cáo với Thủ tướng, trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh QK5 cho biết, năm 2017 an ninh chính trị cơ bản ổn định, được giữ vững, tập trung đấu tranh với các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng tôn giáo, cơ hội chính trị để chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và nhân dân ta. Kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển. QK5 đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ: xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, triển khai công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập các tình huống...

CBCS Quân khu 5 chào mừng Thủ tướng cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc

Về an sinh xã hội, năm 2017, QK5 đã huy động hàng vạn lượt CBCS giúp dân trong thiên tai, dành hàng chục tỷ đồng chăm lo đời sống gia đình chính sách, hỗ trợ thuốc men, khám chữa bệnh hơn 20.000 lượt người, xây nhà tình nghĩa; chú trọng công tác tìm kiếm, quy tập được hơn 230 hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ nghiệp vụ, xây dựng cho phía nước bạn Lào, Camphuchia một số công trình để thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ... Đơn vị đã dành 36 tỷ đồng tặng quà cho 45.000 hộ nghèo, gia đình chính sách; chăm lo, hỗ trợ cho CBCS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những thành quả, nỗ lực của QK5. Thủ tướng nhấn mạnh, địa bàn QK5 đóng quân là nơi trọng điểm, nơi có nhiều cống hiến, hi sinh nhất trong chiến tranh và thường xuyên chịu nhiều thiên tai, mất mát với 16 cơn bão năm 2017. Đơn vị đã cùng với Chính phủ, các địa phương thực hiện khẩn cấp các phương án di dời, giúp dân trong bão lũ, hỗ trợ bà con lương thực, thuốc men, khám chữa bệnh, khắc phục sau bão…

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ tư lệnh QK5 tiếp tục phát huy tinh thần “Bộ đội cụ Hồ”, làm gương, giữ vững hình ảnh, niềm tin ở nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị cần lưu ý dồn sức, tập trung hỗ trợ các địa phương, nhất là vùng thiên tai bão lũ, sạt lở, ở miền núi, biên giới, hải đảo..., đảm bảo người dân cũng như CBCS vui Xuân đón Tết đầm ấm, no đủ, không để xảy ra thiếu đói.

Đối với kiến nghị của QK5 về xem xét chỉ đạo, giải quyết việc xây dựng đường tuần tra biên giới; bổ sung kinh phí xây dựng doanh trại quân đội, công trình kè chống sạt lở ở ven biển, ổn định cho các đơn vị kinh tế quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản nhất trí và cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành liên quan lên phương án để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định…

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng quà, chúc Tết đến toàn thể lãnh đạo, CBCS QK5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  thân mật thăm hỏi, trò chuyện cùng chỉ huy, CBCS Quân khu 5
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc
Lãnh đạo Quân khu 5 tặng quà lưu niệm đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ Quân khu 5.

Bình luận (0)

Lên đầu trang