Chợ quê ngày 30 Tết

Thứ Năm, 15/02/2018 08:52  | T.Nam

|

(CAO) Muôn ngàn ngôi chợ quê trên mọi vùng miền của cả nước, ngày 30 Tết luôn thật đặc biệt, bởi đây là phiên chợ cuối cùng của năm và cũng là phiên chợ đông đúc, sầm uất nhất trong năm. Mọi sản vật của địa phương, các mặt hàng hóa phục vụ Tết đều tập trung nhiều cho phiên chợ này. Đặc biệt nhất là luôn có sự cảm thông, giao hòa giữa người bán và người mua.

Chợ quê ngày Tết bên giếng làng
Chợ quê ngày 30 Tết đông nghẹt người
Các mặt hàng hoa ngày 30 Tết là đắt nhất bởi mua ngày này về chưng được lâu trong những ngày Tết
Những cây đào ghép cũng được bán khá nhiều ở vùng quê, đào năm nay được mùa nên đẹp và giá rẻ hơn năm ngoái
Mua đào rừng về chưng Tết, nơi bán đào rừng ngay bên giếng làng
Những cành đào rừng năm nay đẹp, giá rẻ, chỉ 30 đến 40 ngàn đồng/cành nên nhiều người mua
Những mặt hàng này thường rất khó bán, bởi nhà ai cũng trồng được, nhà dư nên mang ra bán cầu may thôi!
Những "quý ông" đảm đang lo cho ngày Tết được tươm tất, đủ đầy
Trầu cau không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên, nhà nào không trồng được thì 30 Tết phải ghé chợ mua
Các cụ bà đi chợ 30 Tết, nơi đầu tiên ghé đến là sạp hàng vàng mã, lo cho ông bà tổ tiên là trước hết
Các phiên chợ quê ngày Tết người dân mổ những con heo, trâu, bò lớn để cung cấp cho bà con
Những con cá trắm ốc đen trũi, nặng 3-4kg là đặc sản ngày Tết của nhiều vùng quê Bắc bộ. Người dân nuôi trong ao hồ nhiều năm, đợi đến ngày Tết mới đánh bắt đưa ra bán để được giá cao hơn
Con gà cho bữa cơm tất niên ngày 30 Tết
Với văn hóa của nhiều vùng quê Bắc bộ, việc dựng hai cây mía bên bàn thờ ông bà ngày Tết là tượng chưng cho việc nhớ về tổ tiên và cầu mong những điều ngọt ngào, may mắn trong năm mới. Vì vậy những phiên chợ cuối năm luôn bán nhiều mía

Bình luận (0)

Lên đầu trang