Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (20 – 26/11)

Thứ Bảy, 27/11/2021 10:43

|

(CAO) Nhận diện đầy đủ, toàn diện âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước; đổi mới toàn diện công tác lý luận Công an nhân dân; tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 20/11/2021 - 26/11/2021.

Giữ vững sự ổn định chính trị, bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước

Giao ban định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 11/2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2021. Tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách phù hợp, giữ vững an ninh mạng, an ninh nội địa, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh tại các địa bàn chiến lược; tham mưu thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, tiếp tục đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là dịp cuối năm, Lễ Noel, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán...; không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm trong và sau dịch Covid - 19; hoàn thành mục tiêu giảm 5% tội phạm về trật tự an toàn xã hội so với năm 2020; đảm bảo chất lượng và tiến độ cấp, trả căn cước công dân; thúc đẩy triển khai phần mềm VN-eID, ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, điều lệnh CAND; đảm bảo thông tin chỉ huy thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 11/2021.

Nhận diện đầy đủ, toàn diện âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

Trên cơ sở kết quả tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp góp phần phục vụ thắng lợi đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam và tổng kết công tác đấu tranh chống phản động thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục nhận diện đầy đủ, toàn diện âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại đối tượng gián điệp, phản động; rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ An ninh quốc gia, đồng thời thống nhất biện pháp, chủ trương, đối sách đấu tranh chống gián điệp, phản động trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045 mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp.

Đổi mới toàn diện công tác lý luận Công an nhân dân

Bộ Công an khẳng định, lý luận CAND có vai trò định hướng, dẫn đường cho hoạt động thực tiễn, luận giải sáng tỏ những vấn đề mới giúp lực lượng CAND hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Do đó, trong bối cảnh tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới toàn diện công tác lý luận; thường xuyên nghiên cứu, xây dựng, phát triển lý luận trên từng lĩnh vực, luận giải những vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn chưa được nghiên cứu. Các đơn vị chức năng cần nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành Nghị quyết, Chỉ thị mới về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, xây dựng lực lượng CAND trên cơ sở nhận thức mới, tư duy mới. Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, giáo dục lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026.

Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các thế hệ cựu Công an trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND

Bộ Công an thống nhất xây dựng Đề án đề nghị Bộ Chính trị duyệt chủ trương thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam với mục đích tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu Công an giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; xây dựng hệ thống tổ chức cựu CAND thống nhất; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ cựu Công an, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ Công an hưu trí; động viên, khích lệ, tạo điều kiện để đội ngũ cựu Công an tiếp tục gương mẫu rèn luyện, giữ vững bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng.

Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực An ninh, Cảnh sát

Bộ Công an đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực An ninh, Cảnh sát, phòng, chống tội phạm. Tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Ngài Giorgio Aliberti, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và hội đàm trực tiếp với Bà Karens Andrews, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tham dự Kỳ họp Đại hội đồng INTERPOL lần thứ 89 tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bên lề Kỳ họp, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã gặp gỡ, làm việc với Chủ tịch INTERPOL, Đại diện Ban Thư ký ASEANPOL, Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Nga, Cảnh sát Singapore, Tổng cục Công an quốc gia Campuchia, Cảnh sát liên bang Úc, Cục hợp tác quốc tế, Bộ Công an Trung Quốc... để tăng cường mối quan hệ đối tác sẵn có, tranh thủ sự ủng hộ của INTERPOL, ASEANPOL và các nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 22-25/11/2021, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ngài Tsuyuki Yasuhiro, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Cũng trong tuần qua, Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương giáp biên giới Việt - Lào đồng loạt triển khai việc xây dựng Trụ sở Công an các bản biên giới theo thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nhằm thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, góp phần giữ vững sự bình yên, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt , hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp toàn thể của Kỳ họp Đại Hội đồng INTERPOL lần thứ 89.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà lưu niệm tặng Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Tsuyuki Yasuhiro.

Bình luận (0)

Lên đầu trang