Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Thụy Sĩ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam

Thứ Sáu, 26/11/2021 23:30

|

(CAO) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Thụy Sĩ khuyến khích DN nước này đầu tư tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, tạo thuận lợi để các DN nước ngoài hoạt động lâu dài.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ từ ngày 25-29/11.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trọng thể sáng 26/11 tại Phủ Tổng thống Lohn Manor, Bern. 

 Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trọng thể sáng 26/11 tại Phủ Tổng thống Lohn Manor, Bern. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngay sau Lễ đón chính thức tại thành phố Bern (Thụy Sĩ), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Guy Parmelin.

Tổng thống Guy Parmelin nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Thụy Sĩ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ lên tầm cao mới.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Thụy Sĩ tươi đẹp và mến khách, trân trọng cảm ơn Tổng thống Guy Parmelin và Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp chu đáo và trọng thị.

Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Thụy Sĩ dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay.

Cách đây đúng 50 năm, vào năm 1971, khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang ở giai đoạn cam go nhất, Thụy Sĩ là một trong những nước phương Tây đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt những viên gạch đầu tiên trong tiến trình vun đắp nhịp cầu hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai bên vui mừng nhận thấy trong suốt chiều dài một nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển và khoa học-công nghệ.

Trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thảo luận sâu rộng, toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực hợp tác và đạt được sự nhất trí chung về nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế hai nước.

Nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao, cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá cao những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội những năm vừa qua cũng như trong việc kiểm soát dịch COVID-19 hiện nay; nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác kinh tế ưu tiên quan trọng của Thụy Sĩ ở Đông Nam Á.

Với hơn 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 1,9 tỷ USD, hiện Thụy Sĩ xếp thứ 20 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và dư địa hợp tác còn rất lớn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Thụy Sĩ khuyến khích doanh nghiệp nước này đầu tư tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm…

Hai bên nhất trí nỗ lực sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển mạnh mẽ.

Hai bên bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 với khoa học-công nghệ đóng vai trò then chốt và Thụy Sĩ có thế mạnh trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác về đổi mới sáng tạo.

Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 30 năm Chương trình Hợp tác phát triển (ODA) của Thụy Sĩ ở Việt Nam. Thay mặt Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ đã cung cấp nguồn ODA quý báu cho Việt Nam, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá Việt Nam là một đối tác sử dụng ODA hiệu quả và Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định tiếp tục ưu tiên cung cấp 70 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 75,6 triệu USD) vốn ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2021-2024, tập trung cho các lĩnh vực bảo vệ môi trường và cải cách kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế trị giá khoảng 5 triệu USD phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis hồi tháng Tám vừa qua, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các quốc gia trong lúc khó khăn, đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy việc các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu hai nước hợp tác phát triển, sản xuất và phân phối vaccine và thuốc điều trị COVID-19.

Hai bên đánh giá cao vai trò cầu nối hữu nghị của cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và đề nghị Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ hội nhập tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, cũng như góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, cơ chế hợp tác Á-Âu... Việt Nam nhất trí ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Sĩ tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về vấn đề Biển Đông, Thụy Sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên đối thoại minh bạch và xây dựng lòng tin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin chủ trì buổi họp báo

Ngay sau khi kết thúc hội đàm tại thành phố Bern (Thụy Sĩ), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước chủ nhà Guy Parmelin đã có buổi họp báo, công bố kết quả cuộc hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước nhất trí sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Thụy Sĩ mong muốn ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam tương tự như Việt Nam đã ký với Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin khẳng định chuyến thăm này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là dấu ấn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Tổng thống cho biết trong quan hệ của Thụy Sĩ với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 sau Singapore và Thái Lan. Việt Nam cũng là nước ưu tiên trong chính sách hợp tác kinh tế của Thụy Sĩ.

Ông nêu rõ mục tiêu trong chương trình hỗ trợ của Bộ Kinh tế Thụy Sĩ là giúp kinh tế Việt Nam phát triển bao trùm và bền vững hơn nữa.

Tổng thống Parmelin cho biết hai bên còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng tăng trưởng, việc ký kết một FTA song phương chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả. Hai bên cũng đã thảo luận để thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EFTA sớm nhất.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai nhà lãnh đạo nhận thấy hợp tác hai nước tuy có sự phát triển, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thực tế, đồng thời khẳng định hai bên ủng hộ mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau, nhất trí sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Việt Nam-EFTA.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác ưu tiên về đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong khuôn khổ Nghị định thư giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Ủy ban Nhà nước về các vấn đề giáo dục, nghiên cứu đổi mới sáng tạo của Thụy Sĩ.

Trả lời phỏng vấn báo chí về việc hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là một chiến lược của Việt Nam đến năm 2030 cùng với chuyển đổi nền kinh tế số.

Vừa qua, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã xếp hạng Việt Nam tăng 15 bậc, lên thứ 44 trong số 131 nền kinh tế được đáng giá. Thụy Sĩ là nước đứng hàng đầu về đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, Việt Nam rất hoan nghênh việc hai nước, doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Thụy Sĩ Parmelin đã thống nhất nâng Ý định thư năm 2019 về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ hai nước lên thành một Nghị định thư về đổi mới sáng tạo. Việt Nam hoan nghênh các công ty Thụy Sĩ hợp tác với Việt Nam về đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Về câu hỏi của phóng viên đối với việc thúc đẩy hợp tác thương mại hai nước, Tổng thống Thụy Sĩ khẳng định nước này mong muốn ký kết một FTA tương tự như Việt Nam đã ký với EU, qua đó giúp loại bỏ các rào cản lưu thông hàng hóa giữa hai nước. Ông cũng cho biết một ưu tiên khác nữa là việc xây dựng được một khuôn khổ pháp luật thuận lợi, thực thi hiệu quả sở hữu trí tuệ. Đây là các yếu tố sẽ thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư của Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam.

Đối với đàm phán EFTA và Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ cho biết đã thống nhất với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ này cho các trưởng đoàn đàm phán của cả hai phía để thúc đẩy tiến trình nhanh hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang