Các đối tượng buôn lậu quá manh động, liều lĩnh

Thứ Ba, 09/05/2017 23:26  | Lê Ngân

|

(CAO) Ngày 9-5, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM tiến hành khảo sát công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Đội Quản lý thị trường Q.12 và Q.Thủ Đức.

Ông Lê Minh Đức, Phó Ban Pháp chế HĐND TP phát biểu

Ông Nguyễn Ngọc Khánh Hùng, Đội trưởng Đội QLTT 12B cho biết hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn ra với các thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Do người vận chuyển thuốc lá lậu phải đền hàng cho đầu nậu nếu bị bắt, vì vậy các lực lượng chức năng thường gặp phải sự chống đối rất quyết liệt của họ.

Các đối tượng này vận chuyển thuốc lá bất kể ngày đêm, chủ yếu hoạt động ngoài giờ hành chính, ban đêm, hay trời mưa, thường xuyên thay đổi thời gian, cung đường hoạt động, cử người theo dõi lực lượng chống buôn lậu 24/24 gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý.

Họ thường sử dụng các phương tiện xe khách công cộng, xe gắn máy hai bánh phân khối lớn để vận chuyển thuốc lá lậu; thậm chí lưu thông vào làn đường dành cho ô tô trên các tuyến đường Trường Chinh, Phan Văn Hớn, Quốc lộ 22, 1A…, chạy với tốc độ cao kết hợp với nhau thành từng đoàn, phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Khi vận chuyển hàng đi, các đối tượng tổ chức theo nhóm và cử người theo dõi lực lượng chức năng, sử dụng điện thoại di động liên lạc cảnh giới và chạy theo cản địa với tốc độ cao, sẵn sàng cản trở hoặc chống đối lực lượng kiểm tra, đạp ngã xe của lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu tán hàng khi bị phát hiện.

Khi bị phát hiện, có đối tượng chạy ngăn cản lực lượng chức năng tiếp cận đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông, chạy ngược chiều tránh lực lượng chức năng; thường họ vận chuyển nhỏ lẻ, chia nhiều lần, luôn dưới 1.500 gói để khỏi truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quý 1-2017, QLTT 12B phát hiện, bắt giữ 78 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, tăng 8 vụ so với cùng kỳ, trong đó có 3 vụ chuyển cơ quan điều tra.

Còn theo ông Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng Đội QLTT Q.Thủ Đức, lợi dụng địa bàn giáp ranh các đối tượng tập trung sản xuất hàng giả, kém chất lượng; nhập hàng lậu, hàng giả có xuất xứ Trung Quốc vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào các bến bãi, cây xăng trên địa bàn quận để sang qua xe nhỏ, sau đó vận chuyển vào trung tâm thành phố tiêu thụ; giết mổ gia súc, gia cầm trái phép, bị dịch bệnh rồi chuyển vào thành phố tiêu thụ. Quý 1-2017, QLTT Thủ Đức phát hiện 7 vụ hàng cấm, tăng 6 vụ so với cùng kỳ; hàng giả 4 vụ, tăng 2 vụ.

Ông Lê Minh Đức, Phó Ban Pháp chế HĐND TP đánh giá cao những kết quả đạt được của hai đơn vị trên về chống buôn lậu và hàng giả, lưu ý các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan (công an, hải quan…) đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả buôn lậu hàng cấm như thuốc lá, hàng Trung Quốc nhập lậu…; tìm hiểu, theo dõi xử lý tận gốc nơi sản xuất xuất, kinh doanh hàng giả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang