Các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương sát cánh chống khủng bố

Thứ Năm, 19/11/2015 22:30  | Minh Phương

|

(CAO) Dù căng thẳng vì vấn đề Biển Đông, các quốc gia vành đai Thái Bình Dương vẫn tuyên bố sẽ sát cánh cùng nhau chống lại chủ nghĩa khủng bố vào thời khắc bế mạc hội nghị APEC hôm nay.

21 lãnh đạo của nhóm Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) cam kết cùng nhau chung sức chống chủ nghĩa khủng bố làm xói mòn những giá trị gắn kết các nền kinh tế lại với nhau, và khẳng định cần có sự hợp tác quốc tế lớn hơn để chiến đấu chống lại thảm họa này.

Một tuyên bố đưa ra vào cuối hội nghị thượng đỉnh ở Manila (Philippines) khẳng định: “Dưới bóng tối của các vụ tấn công khủng bố ở Paris, Beirut, rơi máy bay Nga trên bầu trời Sinai và những nơi khác, chúng tôi cực lực lên án mọi hành vi, cách thức thực hiện của chủ nghĩa khủng bố trong mọi hình thức và biểu hiện của chúng.” 

Các lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Manila. - Ảnh: Reuters

Tâm trạng tại hội nghị thượng đỉnh APEC trở nên u sầu sau loạt vụ tấn công tàn bạo của các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS hay ISIS) ở Paris hôm thứ sáu tuần trước khiến 129 người chết, hơn 350 người bị thương, và điều này che khuất trọng tâm thông thường của hội nghị thường niên về các vấn đề tăng trưởng, thương mại và phát triển.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói nhiều quốc gia đã và đang làm việc cùng nhau để đánh bại IS, nhưng đó sẽ là một nhiệm vụ kéo dài nhiều năm và chỉ có một giải pháp chính trị ở Syria bị nội chiến tàn phá mới loại bỏ được nơi trú ẩn an toàn của nhóm này tại đây.

Ông nói một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria không thể bao gồm sự duy trì quyền lực của tổng thống Bashar al-Assad.

Bình luận (0)

Lên đầu trang