Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị

Thứ Sáu, 24/07/2015 08:10  | Văn Chương

|

(CAO) Trong hai ngày 22 và 23-7, tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị - Ảnh: Văn Chương

Thành cổ Quảng Trị được xây dựng vào đời đầu của vua Gia Long 1802, là thành lũy bảo vệ kinh đô Huế ở phía Bắc. Thời Pháp thuộc biến nơi đây thành nhà lao giam cầm các chiến sĩ cách mạng.

Hàng ngàn người về dự lễ và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Văn Chương

Diện tích thành cổ là 2.160 mét. Mùa hè năm 1972, quân ta mở chiến dịch Trị Thiên, giải phóng tỉnh Quảng Trị vào ngày 1-5. Quân ngụy đã phản kích để tái chiếm lại vùng giải phóng. Và nơi đây đã diễn ra cuộc chiến đấu không cân sức giữa ta và địch suốt 81 ngày đêm, thị xã Quảng Trị đã hứng chịu 328.000 tấn bom.

Đồng đội ngày gặp lại - Ảnh: Văn Chương

Trong 81 ngày đêm chiến đấu, hàng chục ngàn chiến sĩ đã ngã xuống và viết lên bản anh hùng ca bất tử.

Cựu binh Võ Văn Thỏa cho biết cứ đến kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ, ông đều về đây thăm đồng đội - Ảnh: Văn Chương

Lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào hy sinh do Ban Chấp hành Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Buổi lễ bao gồm các chương trình: Lễ tưởng niệm, tri ân anh hùng liệt sĩ, Lễ dâng hương, cúng cơm cho anh hùng liệt sĩ, Lễ cầu siêu, tưởng niệm, tri ân, lễ hoa đăng trên sông, chương trình nghệ thuật “Hát cho đồng đội tôi nghe”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang