Thu hồi tiền trợ cấp của nguyên Bí thư Tỉnh ủy khai man thành tích

Thứ Hai, 20/07/2015 23:17  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cơ quan chức năng đã thu hồi lại toàn bộ trợ cấp, phụ cấp chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) của ông Hồ Xuân Mãn - UVTƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế.

Báo Công an TP.HCM đã có nhiều bài viết phản ánh, ông Hồ Xuân Mãn (SN 1949) làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế từ năm 2001 và về hưu vào tháng 9-2010. Ông Mãn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vào ngày 28-5-2010.

Cuối năm 2012, nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh tại Huế làm đơn tố cáo ông Mãn gian dối, khai man, bịa đặt thành tích để được phong tặng Anh hùng. UBKTTƯ Đảng vào cuộc xác minh và ngày 22-11-2013 có kết luận, ông Mãn có khuyết điểm, vi phạm phải được xem xét, xử lý theo quy định.

Ông Hồ Xuân Mãn lúc đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Tháng 1-2014, Ban Bí thư yêu cầu Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét hủy bỏ QĐ, thu hồi hiện vật, tiền thưởng liên quan; giao UBKTTƯ Đảng chỉ đạo các cơ quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Mãn. Ông Mãn được hoãn kỷ luật do bị bệnh hiểm nghèo.

Ngày 23-10-2014, Thủ tưởng Chính phủ có tờ trình và ngày 24-10-2014, Chủ tịch nước ký QĐ hủy bỏ Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đối với ông Hồ Xuân Mãn (nguyên Xã đội trưởng xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) do kê khai không đúng thành tích để được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ông Mãn khai, năm 1972 chỉ huy quân ta diệt tên ấp trưởng ác ôn Hoàng Sớm.

Căn cứ vào QĐ trên, ngày 11-5-2015, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên – Huế ra QĐ về việc thôi trả trợ cấp ưu đãi Anh hùng LLVT nhân dân đối với ông Mãn. Theo đó, thu hồi số tiền trợ cấp hành tháng đã chi trả cho ông Mãn từ ngày 1-6-2010 đến ngày 30-10-2014 (52 tháng) là 44.397.000 đồng. Cuối tháng 5-2015, ông Mãn đã nộp lại toàn bộ tiền.

Khoản 1, Điều 96 Luật Thi đua khen thưởng ngày 26-11-2003 quy định: “Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Khoản 2 Điều 43 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29-6-2005 quy định: “Người khai man giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận do khai man; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, đây là trường hợp đầu tiên và duy nhất ở nước ta, một anh hùng bị thu hồi danh hiệu vì gian dối.

Bình luận (1)

Là cán bộ cấp cao, kinh qua bao trường lớp lý luận của Đảng, quá rõ về đạo đức của người cộng sản lại gian dối trong khai báo mà chỉ đơn giản thu hồi quyết định, hoàn trả tiền... thế là xong sao?

Ilmenau - Thứ Ba, 21/07/2015, 18:59 Trả lời | Thích
Lên đầu trang