Quảng Nam:

Hạ thủy tàu cá vỏ thép đầu tiên của tỉnh Quảng Nam ra đánh bắt ở Hoàng Sa- Trường Sa

Thứ Sáu, 18/03/2016 10:47  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 18-3, tàu cá vỏ thép đầu tiên của tỉnh Quảng Nam do ngư dân Trần Văn Liên (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm chủ với số hiệu Qna-94679-TS được hạ thủy tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng).

Tàu do Công ty cổ phần đóng tàu Bảo Duy đóng với công suất máy chính là 940CV, chiều dài lớn nhất là 26m, chiều rộng lớn nhất là 7,1m, chiều cao mạn tàu (cách chuẩn) là 3,3m, mớn nước 2,6m, lượng chiếm nước 19.500 tấn.

Tàu đóng theo Nghị định 67-CP với trị giá 17,1 tỷ đồng, trong đó, Ngân hàng BIDV Quảng Nam cho vay 95% tổng giá trị con tàu. Tàu sẽ cưỡi sóng ra khơi đánh bắt tại khu vực biển Trường Sa- Hoàng Sa của Việt Nam thời gian sớm nhất.

Được biết, hiện Công ty đóng tàu Bảo Duy đã và đang đóng hai tàu cá vỏ thép lưới chụp. Ngoài chiếc tàu của ông Liên, sắp tới ngày 24-4-2016 sẽ hạ thủy tàu cá vỏ thép của anh Nguyễn Trọng Vỹ.Ngoài ra, Cty vừa bàn giao 3 tàu vỏ gỗ theo Nghị định 67-CP và tháng 3 này sẽ ký hợp đồng đóng tàu vỏ thép lưới rê.

Tàu thép số hiệu số hiệu Qna-94679-TS được hạ thủy sáng nay - Ảnh:Xuân Hoài 
Tàu cá Qna-94679-TS  - Ảnh: Xuân Hoài 

Bình luận (0)

Lên đầu trang