Hiểu tâm lý trẻ em để dạy dỗ tốt hơn

Thứ Sáu, 25/11/2016 17:50  | Trung Oanh

|

(CAO) Chiều 25-11-2016, tại hội trường CATP diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “Tâm lý trẻ em và phương pháp giáo dục hiện đại – tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2016” do Hội Phụ nữ CATP tổ chức nhằm hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạc lực trên cơ sở giới.

Tại buổi sinh hoạt, hơn 340 thành viên gồm chị em phụ nữ đang công tác tại các phòng, ban, quận, huyện trực thuộc CATP và đại diện các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CATP có dịp ôn lại và tìm hiểu sâu hơn về những kiến thức về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Luật trẻ em 2016 để có thể dạy dỗ, bảo vệ con em của mình tốt hơn.

Tiến sĩ Hiếu giúp các ông bố, bà mẹ hiểu tâm lý các bé ở tuổi dậy thì để có cách dạy đúng đắn

Bên cạnh đó, tiến sĩ Phạm Hoàng Khắc Hiếu – giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM còn phân tích tâm lý của các em mẫu giáo, tiểu học và lứa tuổi dậy thì, đồng thời gợi ý những phương cách giải quyết khi các em có biểu hiện bất thường về tâm lý, có thái độ chống đối,… để giúp các bà mẹ hiểu tâm lý con hơn.

Ngoài ra, tiến sĩ Hiếu còn đưa ra nhiều tình huống sinh động, câu gợi mở để các bà mẹ có thể giải thích cho con về sự phát triển giới tính của bản thân và biết cách phòng ngừa, giải quyết khi có “tai nạn” xảy ra với con khi đang ở lứa tuổi dậy thì để tránh hậu quả đáng tiếc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang