Kỷ niệm 40 năm truyền thống ngành Thanh tra TPHCM: Tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm

Thứ Bảy, 21/11/2015 16:47  | Thanh Vinh

|

(CAO) Ngày 21-11, Thanh tra TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm truyền thống ngành Thanh tra TPHCM (11/1975 – 11/2015); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành thanh tra TP.

Đến dự có Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh…

Ôn lại truyền thống của ngành Thanh tra TPHCM trong 40 năm hình thành và phát triển, Chánh Thanh tra TPHCM Nguyễn Long Tuyền khẳng định - đến nay hệ thống tổ chức các cơ quan Thanh tra từ TP đến quận, huyện đã trưởng thành và không ngừng phát triển; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

Qua thanh tra, cơ quan thanh tra các cấp đã kịp thời phát hiện nhiều sơ hở, hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý thuế; việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoạt động báo chí, công tác quản lý thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội…

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) do Chủ tịch nước tặng thưởng cho Thanh tra TPHCM

Trong 5 năm (2011 – 2015), toàn ngành đã thực hiện 391 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tại 1.221 đơn vị, trong đó thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại – tố cáo với 150 cuộc tại 720 đơn vị; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 213 cuộc tại 378 đơn vị và trách nhiệm khác trong công tác quản lý với 28 cuộc tại 123 đơn vị; triển khai thực hiện 946 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, đã kết thúc 888 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế và đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước hơn 576,5 tỷ đồng, 4 căn nhà và gần 174.000m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 286 tập thể và 565 cá nhân.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Thanh tra sở - ngành đã ban hành 181.966 quyết định xử phạt hành chính (xử phạt hơn 626,2 tỷ đồng), thu hồi hơn 412,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi cho nhà nước gần 84 tỷ đồng và 187.610m2 đất trong lĩnh vực kinh tế. Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, toàn ngành thanh tra đã tiếp hơn 208.028 lượt công dân; đã tiếp nhận và xử lý 99,9% đơn khiếu nại tố cáo. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thu hồi cho nhà nước hơn 15,5 tỷ đồng và 67.000m2 đất; đem lại quyền lợi cho công dân hơn 196 tỷ đồng và 14.000m2 đất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Tất Thành Cang khẳng định trong sự phát triển của TPHCM 40 năm qua có sự đóng góp công sức và trí tuệ của cán bộ, công chức ngành thanh tra TP qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ, công chức ngành thanh tra TP không ngừng phấn đấu, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và là nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ kỷ cương, kỷ luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang và Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trao tặng

Trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang đề nghị toàn ngành thanh tra TP tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thời lưu ý ngành tranh tra cần đổi mới hoạt động thanh tra, tập trung chức năng giám sát hành chính, thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ, đặc biệt là trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và tập trung hơn nữa và việc thanh tra chuyên ngành trân các lĩnh vực mà dư luận quan tâm, bức xúc.

Tại buổi lễ, nhấn mạnh về nhiệm vụ của Thanh tra TP, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề nghị thanh tra TP cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm vào việc quản lý, thu - chi ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên; quản lý sử dụng tài chính công; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách về bồi thường, giải tỏa; các chương trình dự án mục tiêu Quốc gia; đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến nhân dân.

Dịp này, ngành thanh tra TPHCM đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) về thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra giai đoạn 2011- 2014. UBND TPHCM cũng tặng cờ truyền thống cho ngành Thanh tra TP.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho các đồng chí lãnh đạo TP gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thành Phong, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm, Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh vì đã có nhiều đóng góp cho công tác thanh tra, thời gian qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang