Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 8:

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân hơn nữa

Thứ Tư, 30/11/2016 12:56  | Lê Ngân

|

(CAO) Sáng 30-11-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM chính thức khai mạc Hội nghị lần thứ 8, tại Hội trường TP. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tập trung xây dựng Đảng, chính quyền tăng tính phục vụ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận; Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15-12-2015 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận và đạt được những kết quả tích cực; hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tập trung và có nhiều chuyển biến tích cực; việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy đã được thực hiện nghiêm túc; nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền giáo dục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thành ủy đã chọn đúng và chỉ đạo thực hiện hiệu quả những vấn đề đột phá của TP. HĐND đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, chất lượng các kỳ họp được nâng lên, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân và các cơ quan quyền lực địa phương.

Tuy nhiên, đồng chí Tất Thành Cang cũng thẳng thắn nhìn nhận năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nền nếp sinh hoạt động, chất lượng công tác tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa được ngăn chặn đẩy lùi; công tác đánh giá, phân tích chất lượng về tổ chức Đảng và đảng viên tại một số cơ sở Đảng chưa thực chất, còn chạy theo thành tích; công tác cải cách hành chính còn gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kỷ luật, kỷ cương trong một số cơ quan Nhà nước còn lỏng lẻo; vai trò giám sát của nhân dân thông qua mặt trận và các đoàn thể chưa được phát huy mạnh mẽ…

Đồng chí đề nghị, các đại biểu thảo luận phân tích sâu những hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15-12-2015 của Thành ủy khóa X năm 2016 và đề ra giải pháp hiệu quả để thực hiện năm 2017.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cho biết ngoài tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15-12-2015 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017; tổng kết thực hiện Kết luận số 49 – KL/TU ngày 7-12-2015 của Thành ủy Khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách năm 2016 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017.

Hội nghị lần thứ 8 cũng cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác như: dự toán thu chi ngân sách Đảng bộ TP năm 2017; kết quả công tác kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về các giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm sau khi kiểm điểm, phê bình và phê bình đối với các tập thể và các nhân của Ban Thường vụ Thành ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”...

Kinh tế tăng trưởng khá

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết kinh tế thành phố tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 1.037.625 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,72%), hoàn thành kế hoạch cả năm đạt 8-8,5%.

Trong đó, thu ngân sách thực hiện 303.816 tỷ đồng, đạt 101,85% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ. hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định và tăng trưởng tốt. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 310.250 tỷ đồng, chiếm 30% GRDP; đã đưa vào sử dụng công trình 111 công trình với tổng kinh phí 19.815 tỷ đồng, góp phần giải quyết nhu cầu dân sinh. Tình hình đầu tư trong nước có chuyển biến tích cực, có 36.000 doanh nghiệp thành lập mới, tính chung vốn đăng ký và bổ sung đạt 496.572 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ. công tác quản lý chỉnh trang đô thị, phát triển kết hạ tầng, cung cấp nước sạch nhân dân được quan tâm tâm thực hiện. Chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện được cải thiện, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao. Thực hiện giải quyết việc làm cho người lao động, tạo mới hơn 130.000 chổ. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa được tăng cường; cải cách hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ.

Việc thu ngân sách tăng hơn cùng kỳ, theo đại biểu Trần Ngọc Tâm-Cục trưởng Cục thuế TP, đây là kết quả của việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế cho người dân, tăng cường đối thoại doanh nghiệp, cải cách hành chính tăng tính phục vụ, trong đó chủ trương hiện đại hóa khai thuế qua mạng đạt 99 %, doanh nghiệp nộp thuế qua mạng đạt 98%, doanh nghiệp kết nối với ngân hàng để nộp thuế đạt 92%. Tăng cường thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao để uốn nắn sửa sai.

Tăng cường thu nợ đọng, kéo giảm khoản phải thu xuống 5%, từ đầu năm đến nay thu được 5.000 tỷ đồng. đồng thời, đẩy mạnh quản trị nội nghiệp, giáo dục tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp cho cán bộ, công chức; cố gắng hạn chế thấp nhất hiện tượng nhũng nhiểu, gây phiên hà người dân, doanh nghiệp, qua đó kiên quyết xử lý những cán bộ công chứ sai phạm; chú trọng giám sát hoạt động công vụ, thanh kiểm tra, mở kênh thu thập thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp về thái độ của cán bộ công chức chưa tốt để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.

Chỉ còn lại 1 tháng nữa kết thúc năm, đại biểu Chu Tiến Dũng-Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP cho rằng thành phố cần hỗ trợ tài chính-ngân hàng, nhất là vốn vay với lãi suất thấp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo ra nguồn hàng phong phú dồi dào nhằm ổn định thị trường trong dịp tết sắp đến. Hiện nay, tỷ giá USD đang biến động, thành phố cần có biện pháp kiềm chế để doanh nghiệp tránh bị rủi ro.

Theo dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang