Nhiều chương trình giúp người thân phòng chống phạm tội và tệ nạn

Thứ Tư, 20/04/2016 22:07  | CAO

|

(CAO) Sáng 20-4-2016, Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ VN tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ triển khai thực hiện NQLT 01/TW về “quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, giai đoạn 2012 - 2017 khu vực phía Nam.

Dự hội nghị có bà Bùi Thị Hòa - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (TCCS), Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó tổng cục trưởng TCCS cùng nhiều lãnh đạo các cấp, ban ngành đoàn thể phụ nữ các tỉnh thành trên cả nước. 

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an - chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Hội LHPN VN và Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an đã phối hợp triển khai nhiều sự kiện tại các trường giáo dưỡng, trại giam để tuyên truyền đối với những đối tượng trọng điểm: trẻ em nghiện, tham gia mua bán, vận chuyển ma túy; phụ nữ phạm các tội danh về ma túy, những phụ nữ hoàn lương đã thành công trên bước đường làm lại cuộc đời...

Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - trao tặng bằng khen cho các đơn vị tại hội nghị

Trong số đó, nhiều chương trình nổi bật đạt được những kết quả đáng khích lệ như: diễn đàn “Mẹ, gia đình và con đường tương lai của con”, “Ước mơ ngày trở về”, “Thắp lửa trên đường về”, “Vượt qua nỗi đau của cái chết trắng”... giúp phòng ngừa việc bị lôi kéo vào con đường phạm tội, các tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Hội LHPN VN đã trao tặng bằng khen cho 63 tập thể có thành tích xuất sắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang