Tổng cục An ninh:

Phát động thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp

Thứ Năm, 14/04/2016 14:52  | Mai Loan

|

(CAO) Hôm nay (14-4), Tổng cục An ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục An ninh, Trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó tổng cục trưởng, thông qua Chương trình hành động hưởng ứng đợt thi đua, với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm; chủ động - hiệp đồng; thi đua lập công bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.

Trung tướng Bùi Mậu Quân phát biểu tại lễ phát động

Đợt thi đua nhằm tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; qua đó giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của công dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước... Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Đợt thi đua gồm 3 nội dung chính, trong đó có việc tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Trọng tâm là quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Qua đó cũng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ gương mẫu, đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện...

Sau Lễ phát động, căn cứ vào nội dung thi đua, các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh sẽ xây dựng chương trình hành động của đơn vị, hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục các mặt còn hạn chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc với mục tiêu, mỗi ngày cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh làm một việc tốt, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang