Vụ Yên Bái:

Phóng viên Duy Phong từng yêu cầu giám đốc sở chuyển cho 200 triệu đồng

Thứ Tư, 28/06/2017 13:50  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Sáng 28-6 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2017. Tới dự và chỉ đạo buổi họp báo có Thượng tướng Bùi Văn Nam-Thứ trưởng Bộ CA, trung tướng Nguyễn Danh Cộng-Chánh Văn phòng Bộ CA cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ...

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ, với các Bộ, ban ngành địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước như: hội nghị SOM I, SOM II, các hội nghị cấp Bộ trưởng năm APEC 2017, hôi nghị trung ương 5 khoá XII, kỳ họp thứ 3, QH khoá XIV...

Chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại nhiều hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trong công tác phòng chống tội phạm, 6 tháng đầu năm, lực lượng CAND đã điều tra khám phá 20.595 vụ, bắt, xử lý 42.785 đối tượng (cao hơn 1,2% so với 6 tháng đầu năm 2016), triệt phá 844 băng nhóm tội phạm...

Liên quan đến vụ bắt giữ, khởi tố nhà báo Duy Phong, Báo Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết đã có báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái về việc CATP Yên Bái bắt giữ nhà báo Duy Phong ngày 22-6.

Quang cảnh buổi họp báo

Đến nay, theo báo cáo của Công an Yên Bái, ngày 16-6, PV Duy Phong đã lên Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, nêu một số vi phạm. Đồng thời, PV Phong cung cấp một số thông tin để giải quyết, yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu đồng.

Thời điểm đó, ông Sáng không có đủ tiền nên chuyển cho Phong 100 triệu đồng, chiều chuyển tiếp 100 triệu đồng” - Trung tướng Tuyến thông tin và cho biết. Ngày 22-6, khi bị phát hiện, bắt giữ, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận việc nhận tiền ngày 16-6. Hành vi đưa hối lộ của ông Sáng, cơ quan điều tra đang điều tra.

 Trung tướng Đỗ Kim Tuyến

Bình luận (0)

Lên đầu trang