Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Tòa án Việt Nam – Liên bang Nga

Thứ Hai, 29/02/2016 21:57  | P.V

|

(CAO) Nhân kỷ niệm 65 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Liên bang Nga, nhận lời mời của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, đồng chí Vyacheslav Mikhailovich Lebedev, Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 29-2 đến ngày 3-3-2016.

Chiều ngày 29-2, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Việt Nam có buổi hội đàm với đồng chí V.M Lebedev, Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga.

Hai Chánh án Tòa án tối cao Việt Nam – Liên bang Nga bắt tay thân mật tại buổi Hội đàm

Tại buổi hội đàm, đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC đã thông báo với đồng chí V.M Lebedev và Đoàn công tác về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, nêu bật một số thành tựu cơ bản của Chiến lược cải cách tư pháp; các nguyên tắc tư pháp được ghi trong Hiến pháp năm 2013; sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có hệ thống các Tòa án nhân dân; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chánh án Trương Hòa Bình mong muốn và tin tưởng rằng, Liên bang Nga là người bạn lớn, chí tình và tin cậy của nhân dân Việt Nam, sẽ kề vai, sát cảnh và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời, Chánh án Trương Hòa Bình tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác tư pháp giữa Toà án hai nước sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, ủng hộ việc mở rộng mối quan hệ hợp tác tư pháp tới các Toà án địa phương, giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác chung, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời yêu cầu của Tòa án hai nước trong việc trao đổi kinh nghiệm xét xử, chia sẻ thông tin về hoạt động tư pháp và pháp luật.

Chánh án Lebedev trao tặng Huân chương Hạng Nhất cho Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tại buổi Hội đàm.

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của TANDTC Việt Nam, Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga V.M Lebedev khẳng định quan hệ giữa Tòa án tối cao Việt – Nga là quan hệ ổn định, truyền thống lâu đời. Do đó, trong thời gian tới, Tòa án tối cao Liên bang Nga sẵn sàng tăng cường mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa, đào tạo để đưa mối quan hệ hai Bên đi vào chiều sâu.

Tại buổi hội đàm, Chánh án Tòa án tối cao hai nước cùng đánh giá lại quá trình Thỏa thuận hợp tác trong những năm trước, thống nhất cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tiếp theo. Hai bên nhất trí cùng tạo điều kiện cho Tòa án cấp tỉnh của hai nước kết nghĩa và tăng cường hợp tác, trước mắt là Tòa án thành phố Hà Nội và Tòa án thành phố Matxcơva; Trường Đại học tư pháp quốc gia Nga sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Học viện Tòa án trong việc tổ chức thi tuyển, xây dựng giáo trình đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo chuyên sâu; hàng năm, Trường đại học tư pháp quốc gia Nga hỗ trợ 1 hoặc 2 khóa đào tạo về các vấn đề như kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ… cho cán bộ, Thẩm phán Tòa án Việt Nam.

Chánh án Trương Hòa Bình, Chánh án Lebedev cùng các thành viên Tòa án hai nước chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, đồng chí V.M Lebedev, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga đã trao Huy chương hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga cho đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thúc dẩy, đóng góp trong quá trình hợp tác, hữu nghị giữa Tòa án và nhân dân hai nước.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình bày tỏ sự xúc động và chân thành cảm ơn về những tỉnh cảm, đánh giá tốt đẹp của Tòa án tối cao Liên bang Nga đối với những đóng góp của mình vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước. Đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước để thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, đạt hiệu quả.

Theo kế hoạch, chiều ngày 2-3, đồng chí V.M Lebedev, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga sẽ có buổi chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ trao Huân chương Hữu nghị cho đồng chí V.M Lebedev vì những đóng góp to lớn, thiết thực và hiệu quả đối với sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai dân tộc và Tòa án hai nước.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang