Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015):

Tòa án nhân dân Tối cao gặp mặt báo chí

Thứ Hai, 15/06/2015 06:25  | P.V

|

(CATP) Sáng 14-6-2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân Tối cao (phía Nam), Tòa án nhân dân Tối cao đã tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí TW và thành phố nhân dịp 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tới dự có đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư TW Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Thân Thị Thư - Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Đào Văn Lừng - Vụ trưởng - Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo TW phía Nam cùng đại diện một số cơ quan ban ngành đoàn thể.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân các cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đã gửi lời chúc đến các cơ quan báo chí trong cả nước lời chúc mừng nhân dịp 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao hoan nghênh báo chí cả nước đã tích cực thông tin tuyên truyền về nội dung Hiến pháp năm 2013, trong đó có quy định “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”.

Tuyên truyền làm rõ nội hàm của quyền tư pháp để tòa án thực hiện đúng quyền này. Phản ánh các ý kiến đóng góp bổ sung các luật phù hợp với nội dung Hiến định, tuyên truyền việc thực hiện NQ số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020... Phát động cuộc vận động sáng tác văn học và âm nhạc về tòa án nhân dân, từ 15-6-2015 đến hết ngày 31-7-2015.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tin tưởng báo chí không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận truyền thông của Đảng và nhân dân, giúp Tòa án nhân dân các cấp hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Ông cũng chúc toàn thể các cơ quan báo chí, phóng viên sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công tác, góp phần tích cực vào sự nghiệp thông tin tuyên truyền của Đảng trong giai đoạn mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang