Xử phạt 5 ô tô biển xanh đậu trên lề, dưới lòng đường

Thứ Tư, 22/02/2017 15:45  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Sáng 22-2, Đoàn kiểm tra UBND Q.1 gồm lực lượng CSGT, Trật tự đô thị,... tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Ô tô biển xanh chở lãnh đạo đi họp tại UBND TP.HCM sáng nay, bị xử phạt - Ảnh: A.X

Lúc 10 giờ sáng nay, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND Q.1 – Đoàn Ngọc Hải làm trưởng đoàn đã kiểm tra khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) và tiến hành xử lý nhiều xe biển xanh đậu trên vỉa hè trước UBND TP.HCM, 5 ô tô biển xanh chở cán bộ đi họp tại UBND bị lập biên bản xử lý.

5 trường hợp ô tô biển xanh đậu trước UBND TP.HCM bị lập biên bản - Ảnh: A.X

Theo đó, những trường hợp tài xế biển số xanh không xuất trình được giấy tờ, có biểu hiện chống đối sẽ bị đưa về trụ sở cơ quan chức năng xử lý. 5 trường hợp xe biển xanh vi phạm sáng nay đã xuất trình giấy tờ liên quan nên chỉ bị Đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt hành vi đậu xe trên vỉa hè và yêu cầu đến nơi đậu theo quy định.

Ngoài ra, 2 ô tô biển trắng cũng bị xử phạt với lỗi tương tự nhưng một phương tiện bị cẩu về do chủ phương tiện không có mặt.

Giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Ảnh: A.X

Cũng trong sáng nay, Đoàn kiểm tra khảo sát khu vực trung tâm thành phố và lập biên bản đối với ô tô đậu trước Tòa án Nhân dân TP.HCM và xử phạt hàng chục ô tô đậu dưới lòng đường, trên vỉa hè của giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi; tại đây một phương tiện bị cẩu về trụ sở.

“Phải xử lý nghiêm xe nhà nước vi phạm để làm gương. Xe biển xanh, biển trắng vi phạm phạt như nhau; tất cả phải thượng tôn pháp luật”, Phó chủ tịch UBND Q.1 – Đoàn Ngọc Hải khẳng định.

Các phương tiện dừng đậu bị đoàn kiểm tra bắt quả tang - Ảnh: A.X

Trước đó, UBND Q.1 đã liên tục ra quân xử lý đối với các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. Đồng thời, từ ngày 21-2, UBND Q.3 cũng ra quân xử lý các tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; lập lại trật tự và trả vỉa hè cho người đi bộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang