Chương trình hành động của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, ứng viên ĐBQH khóa XV

Thứ Sáu, 21/05/2021 12:04

|

(CAO) Báo điện tử Công an TPHCM trân trọng giới thiệu tóm tắt về tiểu sử và Chương trình hành động của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Lê Tấn Tới.

Thực hiện quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, thời gian qua, 27 đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan thuộc lực lượng Công an nhân dân đang công tác tại cơ quan Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội, là ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri để giới thiệu về tiểu sử và chương trình hành động của mình.

Trong đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an được giới thiệu ứng cử theo cơ cấu của Chính phủ tại khu vực bầu cử tỉnh Hưng Yên.

Hai đồng chí được giới thiệu theo cơ cấu của Bộ Công an là Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ứng cử tại khu vực bầu cử tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ứng cử tại khu vực bầu cử tỉnh Long An.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại biểu Quốc hội khóa XIV với các cử tri tại một buổi tiếp xúc với cử tri tỉnh Bắc Ninh

Báo điện tử Công an TPHCM trân trọng giới thiệu tóm tắt về tiểu sử và Chương trình hành động của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Lê Tấn Tới (bấm vào hình để xem lớn hơn):

Bộ Công an cũng giới thiệu 12 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm:

1. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

2. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ;

3. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng;

4. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Đại tá Trần Đình Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng;

6. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình;

7. Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai;

8. Đại tá Nguyễn Văn Hận, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu;

9. Thượng tá Trần Thị Thu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum;

10. Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương);

11. Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an;

12. Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an;

Hội đồng bầu cử các địa phương giới thiệu 09 đồng chí, gồm:

1. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam;

2. Đại tá Tráng A Tủa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên;

3. Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng;

4. Thượng tá Mùa A Dơ, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Điện Biên;

5. Thượng tá Vũ Thị Bích Vân, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu;

6. Trung tá Lê Thị Lý, Trưởng phòng Hồ sơ, Công an thành phố Đà Nẵng;

7. Thượng tá Vũ Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai;

8. Trung tá Đoàn Thị Thanh Tâm, Đội trưởng, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Bình;

9. Thượng úy Nguyễn Thị Huyền Trang, cán bộ Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Hà Nam;

03 đồng chí được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hiện đang công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là:

1. Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh;

2. Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh;

3. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Kim Động, Hưng Yên
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang