CLB Công an hưu trí TPHCM tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V

Thứ Bảy, 20/08/2022 15:55  | Bảo Trân

|

(CAO) Sáng 20-8, tại Hội trường Công an TPHCM, CLB Công an hưu trí TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2022-2025).

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-BCA ngày 27/11/2014 của Bộ Công an về "Tăng cường sự lãnh đạo của Công an các cấp đối với hoạt động của các Câu lạc bộ Công an hưu trí”; Hướng dẫn số 1311/CATP-TCCB ngày 25/02/2022 của Công an TPHCM về tổ chức Đại hội CLB Công an Hưu trí Thành phố và quận, huyện nhiệm kỳ V (2022 - 2025); Nghị quyết Đại hội CLB Công an Hưu trí Thành phố nhiệm kỳ IV (2019 - 2022 ), sáng 20-8, CLB Công an hưu trí TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2019-2022).

Các đại biểu dự Đại hội

Đến dự Đại hội có Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TPHCM, đồng chí Trần Văn Tẩu - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí Bộ Công an phía Nam; đại diện Ban chỉ huy Công an các quận, huyện, Công an TP.Thủ Đức và một số phòng nghiệp vụ thuộc CATP; cùng khoảng 140 đại biểu là thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an Hưu trí Thành phố nhiệm kỳ IV, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an Hưu trí quận, huyện, TP.Thủ Đức nhiệm kỳ V.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATP phát biểu tại Đại hội

Đại hội thông qua một số văn kiện, như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV (2019-2022) và phương hướng nhiệm kỳ V (2022-2025); báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí TPHCM nhiệm kỳ IV (2019-2022)… Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ V (2022-2025) gồm 9 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thiếu tướng Trần Đức Tài đại diện Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Hiện nay, ngoài CLB Công an Hưu trí Thành phố có 22 CLB Công an Hưu trí các quận, huyện và TP.Thủ Đức với 295 Tổ Công an Hưu trí (tăng thêm 64 Tổ so với năm 2019). Nhiều đồng chí dù tuổi cao, sức khỏe đã giảm nhưng vẫn nhiệt tình tham gia sinh hoạt CLB. Trong đó có nhiều hội viên tham gia nhiều chức danh công tác tại địa phương như công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các đại biểu biểu quyết

Trong nhiệm kỳ qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng Ban Chủ nhiệm CLB và hội viên đã cố gắng tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động bổ ích, thắm đượm tinh thần đồng chí, đồng đội.

Quang cảnh Đại hội

Đặc biệt, nhiều hội viên đã trực tiếp tham gia các tổ phòng, chống dịch ở cộng đồng; tài trợ, vận động tài trợ kinh phí phòng chống dịch; nhiều hội viên có nhà cho thuê đã hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê nhà cho người lao động. Những việc làm trên đã góp phần vào kết quả chung trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Ngoài ra, hội viên đã trực tiếp cung cấp trên 2.700 tin tức, trong đó nhiều tin có giá trị; tham gia giáo dục tại cộng đồng 226 đối tượng (có 122 đối tượng đã tiến bộ); vận động nhân dân gắn 1.236 camera ANTT; trực tiếp tham gia bắt giữ 216 đối tượng phạm pháp quả tang.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi tiến hành Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Đức Tài thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đánh giá cao những đóng góp tích cực của CLB Công an Hưu trí Thành phố, đặc biệt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong mỗi thành tích mà CATP đạt được đều có sự đóng góp, tham gia rất nhiệt tình, hiệu quả của cán bộ Công an hưu trí đang sinh sống trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu tham quan Nhà truyền thống CATP

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đã gửi lời động viên tới các cán bộ Công an hưu trí, đồng thời mong các cô các chú tiếp tục sống khỏe, sống vui, sống có ích, tích cực góp ý kiến xây dựng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của lực lượng CATP...

Bình luận (0)

Lên đầu trang