Công an Đắk Nông quán triệt, nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư

Thứ Bảy, 11/03/2023 09:19

|

(CAO) Chiều 10/3/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023), do Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngày 6/3/2023 Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng công tác đảng và công tác chính trị sao gửi toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư đến Công an các đơn vị, địa phương để tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác, chiến đấu tại các đơn vị, địa phương.

Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

“Đây là bài phát biểu chỉ đạo đặc biệt quan trọng, ý nghĩa, sâu sắc, toàn diện và là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm vững hơn nữa những nội dung sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy cũng như quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong thực tiễn công tác, chiến đấu. Do đó Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, ngay sau hội nghị này tiếp tục tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập bài phát biểu quan trọng này gắn với chuyên đề nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị” - Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang