Công an TPHCM: Nỗ lực tối đa để đảm bảo TTATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thứ Sáu, 24/11/2023 16:12  | Mai Anh

|

(CAO) Lực lượng CSGT xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể, động lực, nguồn lực của công tác bảo đảm TTATGT, mọi hoạt động của CSGT bảo đảm các quyền lợi cho người dân...

Chiều 24/11, Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 11 tháng của năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Tình hình TTATGT được đảm bảo, giảm sâu trên cả 3 tiêu chí

Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT (PC08), ngay từ đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM, Ban Giám đốc CATP, đặc biệt là kết quả trong đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Phòng PC08 đã chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT, kết quả đã kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí về TNGT (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2022, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC08 báo cáo tại hội nghị

Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị thuộc Phòng PC08 đã chủ động rà soát các tuyến đường, khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng (TTCC) và đua xe trái phép trên địa bàn đảm trách; tham mưu CATP thành lập 5 cụm phòng chống đua xe, đồng thời giao Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức luân phiên đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm Phòng chống đua xe.

Tham mưu BGĐ CATP chỉ đạo các Đội, Trạm CSGT tập trung theo dõi, rà soát, phát hiện các hội, nhóm trên mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Telegram, Viber, Tiktok, Youtube… liên quan đến hoạt động tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, đua xe trái phép và hoạt động các “lò độ xe”, các cơ sở mua bán phụ tùng phục vụ “độ xe”; các video đăng tải quảng bá hình ảnh về tụ tập, chạy xe tốc độ cao, mua bán phụ tùng, thông tin các “lò độ xe” để xác định thời gian, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng, các hoạt động giao dịch mua bán phụ tùng của các “lò độ xe” và nắm thông tin liên các đối tượng cầm đầu, tổ chức, quản trị, điều hành và kêu gọi hoạt động trong các hội, nhóm, số thành viên tham gia nhóm, tính chất hoạt động của nhóm.

Các đại biểu dự hội nghị

Tham mưu CATP thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, chỉ đạo Công an các địa phương rà soát, lập danh sách quản lý các “lò độ xe”, tiệm sửa xe nghi vấn “độ xe”, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ “độ xe”; phối hợp chính quyền địa phương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra hoạt động các cơ sở trên địa bàn đảm trách để kịp thời phát hiện, lập biên bản xử phạt theo thẩm quyền (đối với các hành vi: phương tiện thay đổi hình dáng, kích thước đặc trưng; không có số khung, số máy; mua bán phụ tùng xe không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ; vi phạm về công tác PCCC, vi phạm về điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường; vi phạm về giấy phép hoạt động của cơ sở, hộ kinh doanh cá thể …).

Trong 11 tháng của năm 2023, lực lượng CSGT Thành phố phát hiện xử lý 609.783 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1.261 xe ôtô, 139.086 xe môtô, 1.242 xe 3 – 4 bánh; thực hiện quyết định xử phạt 390.208 trường hợp, thành tiền 696.439.740.000 đồng; phạt tại chỗ 12.417 trường hợp, thành tiền 1.870.960.000 đồng; tước giấy phép lái xe 98.917 trường hợp.

Công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm đạt hiệu quả rất cao, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là văn hoá không lái xe sau khi đã uống rượu, bia dần được cải thiện. Mô hình treo banner “Không lái xe sau khi uống rượu bia” là cách làm mới của CSGT Thành phố, nhân rộng điển hình, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tạo nên hiệu quả tích cực trên địa bàn Thành phố. Chuyên đề xử lý xe quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện cơ bản được kiểm soát từ khu vực vành đai giới hạn xe tải, kịp thời phát hiện vi phạm không để các phương tiện vào đến khu vực nội đô Thành phố. Chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ, áp dụng triệt để phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý hiệu quả xử phạt “nguội” qua hình ảnh, làm thay đổi nhận thức của người điều khiển phương tiện, chấp hành tốt pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, kể cả khu vực không có CSGT thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung, lực lượng CSGT Thành phố có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSGT, xác định lấy người dân là trung tâm và là chủ thể, động lực, nguồn lực của công tác bảo đảm TTATGT; mọi hoạt động của CSGT bảo đảm các quyền lợi cho người dân; lãnh đạo, chỉ huy lực lượng CSGT đã nghiêm túc, gương mẫu đi đầu trong công việc, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, quy trình, chế độ công tác, điều lệnh CAND. Đã cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương với từng vị trí công việc, góp phần xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện giao thông

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP đề nghị lực lượng CSGT CATP tiếp tục triển khai thực hiện các mặt công tác, trong đó chú trọng kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, tuyệt đối không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, thông qua công tác bảo đảm TTATGT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn, thông suốt cho người tham gia giao thông, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp, công ty, tổ chức kinh doanh vận tải.

Không để xảy ra các tình huống đột xuất về TTATGT, nhất là ùn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tài. Các đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 để chuyển hóa tình hình TTATGT trên tuyến Quốc lộ 1; từ đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn thương tâm do nồng độ cồn, chất kích thích gây ra…

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TTATGT. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung kế hoạch này; tập trung tuyên tuyền công tác xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, các vụ chống người thi hành công vụ, việc truy tố, xét xử các vụ TNGT nghiêm trọng; không có giấy phép lái xe; điều khiển phương tiện mà vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyền truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo đảm TTATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tận tụy dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ…

Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh công tác cần tập trung làm ngay đó là lập danh sách các tài xế của các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn đảm trách, từ đó đối soát với danh sách của các đối tượng nghi vấn sử dụng chất ma túy, đối tượng sử dụng ma túy, đối tượng sau cai nghiện tập trụng..., để từ đó tổ chức kiểm tra, làm việc với các đơn vị sử dụng tài xế có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu, từ gốc của việc điều khiển phương tiện sử dụng chất kích thích. Đây có thể được xem là cách làm điển hình, cách làm hay của lực lượng CSGT Thành phố đề xuất và tiến tới sẽ nhân rộng thực hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang