Hội Phụ nữ Cục Đào tạo phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu

Thứ Tư, 14/07/2021 10:19  | Mai Loan

|

(CATP) Chiều 12-7, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Cục Đào tạo, Bộ Công an lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí trang trọng, đoàn kết, dân chủ.

Tham dự Đại hội có Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; đại diện Hội Phụ nữ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4; Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đào tạo; các đồng chí Phó Cục trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng; đại diện Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo cùng 66 đại biểu chính thức của Hội Phụ nữ Cục Đào tạo...

Lãnh đạo Cục Đào tạo tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Cục lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng – Trung hậu - Đảm đang”; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động…

Đồng chí Trần Thị Lan Anh – Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Đào tạo báo cáo tóm tắt kết quả tại Đại Hội 

Đồng thời, đại hội đã xác định mục tiêu chung: Phát huy truyền thống, tính chủ động, đoàn kết, sáng tạo và tiềm năng của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cục Đào tạo; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ Công an, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhóm giải pháp nhằm góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Lãnh đạo Cục Đào tạo và đại diện Hội Phụ nữ Bộ Công an đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội Phụ nữ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cục Đào tạo đã tham mưu thực hiện nhiều chương trình, hoạt động quan trọng của đơn vị, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, tổ chức nhiều phong trào phụ nữ sôi nổi, tổ chức Tết Thiếu nhi và Tết Trung thu cho con em cán bộ trong đơn vị, tham gia tích cực các hoạt động và phong trào phụ nữ do Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động, tham gia nhiều hoạt động về nguồn, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, chung sức vì cộng động thiết thực và hiệu quả…

Đại tá Ngô Hoài Thu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đồng chí đánh giá cao sự sắp xếp khoa học, khéo léo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác đoàn thể mà vẫn đảm bảo công việc gia đình của cán bộ, hội viên. Đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ Cục Đào tạo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các công trình phần việc đã đăng ký, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt thực hiện tốt 6 điều Bác dạy Công an nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo và Hội Phụ nữ Bộ Công an tăng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Đào tạo, nhiệm kỳ 2021-2026

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Đào tạo, nhiệm kỳ 2021-2026, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào phụ nữ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ Cục Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

Cũng tại Đại hội, Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục Đào tạo đã tặng giấy khen cho 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang