Đại tướng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Công an tỉnh Sơn La

Thứ Tư, 23/09/2015 10:52  | Minh Phong

|

(CAO) Chiều ngày 22-9, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Sơn La.

Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng bộ Công an duyệt đội danh dự Công an tỉnh Sơn La

Tới dự buổi làm việc có ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ cục Bộ Công an.

Đại tá Trần Anh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La báo cáo: “Trong 9 tháng qua, lực lượng Công an tỉnh đã đẩy mạnh các biện pháp quản lý tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm; nắm chắc tình hình có liên quan, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể phối hợp đấu tranh, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ; kiềm chế, kéo giảm nhiều loại tội phạm so với cùng kỳ năm 2014; tỷ lệ điều tra, giải quyết, phá án đạt trên 90%, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, góp phần ổn định an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.

Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích của Công an Sơn La trong thời gian qua, trong đó đánh giá cao việc đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy có vũ trang, vận chuyển ma túy qua biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho Công an tỉnh Sơn La

Đồng thời, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Công an Sơn La tiếp tục bám sát chương trình, nhiệm vụ đề ra, làm tốt các biện pháp nghiệp vụ cơ bản; chủ động nắm chắc, phân tích tình hình, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết tình hình phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh khu vực biên giới, đấu tranh mạnh và có hiệu quả với tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, chú trọng cải cách hành chính; trước mắt là đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang