Đoàn lãnh đạo và Đại biểu Quốc hội thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư

Thứ Ba, 14/06/2022 22:04

|

(CAO) Chiều 14/6/2022, Đoàn lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội đã đến thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (DLQG) về dân cư. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp đoàn.

Tham dự buổi thăm có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; các đồng chí thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội; các đồng chí Thường trực UBQPAN của Quốc hội qua các thời kỳ...

Về phía Bộ Công an, cùng đón tiếp đoàn có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ...

Các đại biểu xem phim giới thiệu về Trung tâm dữ liệu dân cư và nghe thuyết trình về chức năng của Phòng Bản đồ số

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham quan, xem phim giới thiệu về Trung tâm DLQG về dân cư và nghe giới thiệu chức năng của Phòng Bản đồ số thuộc Trung tâm. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng giới thiệu khái quát một số nội dung về Cơ sở DLQG về dân cư; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng DLQG về dân cư vào cuộc sống, phục vụ cải cách hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Trung tâm DLQG về dân cư được thành lập nhằm mục tiêu quản lý, quản trị xã hội một cách toàn diện, đầy đủ, thông minh nhất, nhưng đồng thời những nhu cầu của nhân dân phải được phục vụ, tạo điều kiện một cách thuận lợi, đơn giản nhất. Với quy mô lớn, tiện ích hiện đại, được bảo mật tốt, cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các bộ, ngành trong việc khai thác, sử dụng, ứng dụng vào hoạt động quản lý, điều hành...

Bộ trưởng Tô Lâm trao đổi với các đại biểu tại buổi gặp mặt

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu UBQPAN đã luôn sát cánh cùng Bộ Công an trong công tác xây dựng pháp luật và các công tác khác; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang