Đoàn Thanh niên Bộ Công an đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ Bảy, 26/10/2019 08:09

|

(CAO) Chiều 25/10/2019, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch tình nguyện Hè (2000 - 2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gắn Huân chương và trao Bằng Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Ngày 17/8/2019 vừa qua, tại Chương trình kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè do Trung ương Đoàn tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, trong bài phát biểu chỉ đạo tới tuổi trẻ cả nước, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã khẳng định: Sau 20 năm triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, phòng trào thanh niên tình nguyện đã góp phần hiệu quả thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của nhiều địa phương và góp phần bảo vệ vững chắc nền an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia… Trong thành tích chung đó, có một phần thành tích không nhỏ của tuổi trẻ Công an nhân dân.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Thanh niên Công an trong suốt 20 năm qua đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự định hướng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để trở thành một phong trào sâu rộng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài lực lượng tham gia.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể được khen thưởng tại buổi Lễ.

20 năm triển khai Chiến dịch tình nguyện Hè của Thanh niên Công an, với hơn 6.000 công trình, phần việc thanh niên với giá trị làm lợi 50 tỷ đồng; với 1.500 đội tình nguyện tại chỗ, 1.200 đội hình với 45.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia tại các địa bàn trên khắp cả nước. Các cấp bộ đoàn Bộ Công an đã hỗ trợ, chuyển giao 23 mô hình phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng 82 mô hình “Thôn xóm, làng bản tự quản”, 70 “Cụm xã biên giới liên hoàn, an toàn”; tặng 45.000 suất quà, xây dựng, sửa chữa 500 nhà tình nghĩa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sỹ; trao tặng 29.000 học bổng, phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể đội ngũ, cán bộ đoàn và đoàn viên Thanh niên Bộ Công an trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm và phức tạp hơn, đã và đang tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến lối sống, tâm lý, nhân cách của tuổi trẻ; tất cả những yếu tố đó đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Công an cần phát huy tinh thần tình nguyện, bản lĩnh nhân văn của người thanh niên Bộ Công an; nỗ lực không ngừng phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả trong suốt 20 năm qua…

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, đoàn viên, thanh niên Công an tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát động các phong trào thi đua bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tránh hình thức.

Đồng chí Bùi Quang Huy trao Bằng khen cho các tập thể được khen thưởng tại buổi Lễ.

Tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Công an cần phát huy tính tiên phong, vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện tăng cường hơn nữa việc tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tạo mội trường và huy động được đông đảo các đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động phong trào trong đó có phong trào thanh niên tình nguyện; thanh niên Công an nhân dân phải nhận thức một cách sâu sắc phong trào tình nguyện cũng chính là thực hiện nhiệm vụ lý tưởng cao cả vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Các cấp bộ đoàn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và sự định hướng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để chủ động xây dựng các kế hoạch để tổ chức các hoạt động tình nguyện sao cho phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ chiến đấu của từng đơn vị Công an; khuyến khích tổ chức đoàn có những cách làm mới, phương thức triển khai sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia, đẩy mạnh việc tuyên truyền về Chiến dịch tình nguyện Hè để lan tỏa rộng rãi những hình ảnh đẹp, những giá trị nhân văn mà hoạt động tình nguyện mang lại cho cộng đồng.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo chỉ huy các cấp trong những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chiến dịch tình nguyện Hè; đồng thời, cán bộ đoàn cần chú trọng công tác sơ kết, tổng kết để phát hiện kịp thời và ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang