Bộ trưởng Tô Lâm tặng 40 bộ máy vi tính cho Trường Văn hóa dịp khai giảng năm học mới

Thứ Hai, 05/09/2022 17:13

|

(CAO) Sáng 05/9/2022, tại tỉnh Thái Nguyên, Trường Văn hóa, Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu.

Cùng dự Lễ khai giảng có ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các trường Công an nhân dân…

Toàn cảnh buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Thượng tá Đỗ Thị Huyền Lan, Hiệu trưởng Trường Văn hóa đã đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022 – 2023 và diễn văn khai giảng.

Theo đó, trong năm học 2021 – 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hoạt động của Nhà trường, nhưng với phương châm vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh, vừa tổ chức dạy học theo đúng chương trình, kế hoạch, Trường Văn hóa đã chủ động nhanh chóng triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm học đã đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm trao lẵng hoa tặng Trường Văn hóa nhân lễ khai giảng năm học mới

Năm học vừa qua, Nhà trường đã tổ chức nhập học cho 158 học sinh Việt Nam, 110 học sinh Lào, 15 học viên Campuchia; tổ chức đào tạo cho 727 học viên, học sinh, biên chế thành 23 lớp, trong đó có 19 lớp Trung học phổ thông; 03 lớp học Việt ngữ và ôn tập kiến thức Trung học cơ sở cho học sinh Lào; 01 lớp bồi dưỡng tiếng Việt cho học viên Campuchia. Năm học 2022 – 2023, Nhà trường đào tạo 823 học viên, học sinh, trong đó có 386 học sinh Việt Nam, 423 học sinh Lào và 14 học viên Campuchia...

Bên cạnh đó, Nhà trường đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. Thực hiện giảng dạy theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Làm tốt công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo; tổ chức nghiêm túc các kỳ thi và kiểm tra…

Kết thúc năm học 2021 - 2022, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng khối Trung học phổ thông đạt 99,54%, nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp trường. Trường Văn hóa là 01 trong 12 trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có kết quả học sinh thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên bày tỏ sự ấn tượng với những thành tích mà tập thể cán bộ và học sinh Trường Văn hoá đạt được trong những năm qua; đặc biệt chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường ngày càng nâng lên, các thế hệ học sinh đã trưởng thành và phát huy tốt chuyên môn trong công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở những địa bàn trọng yếu của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học sinh Trường Văn hóa; biểu dương những thành tích mà Nhà trưởng đã đạt được trong năm học 2021 – 2022; đồng thời tin tưởng thầy và trò Trường Văn hóa sẽ vượt qua mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi chương trình nhiệm vụ công tác năm học 2022 – 2023.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong năm học 2022 – 2023 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Trường Văn hóa cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị…

Tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, đề cao tự học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học sinh; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học phù hợp với đối tượng học sinh của Trường Văn hóa. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý học sinh…

Bộ trưởng Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới

Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị các thầy, cô giáo Nhà trường phải gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tiên phong trong nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ, xứng đáng là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Đối với các cháu, các em học viên, học sinh đang được học tập, rèn luyện tại Trường Văn hóa cần thấy đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình, là sự tin tưởng của Đảng, của Ngành; do đó, các em cần nỗ lực, cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tinh thần hiếu học, phấn đấu dành nhiều thành tích cao trong năm học 2022 – 2023...

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ khai giảng chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trao 40 bộ máy vi tính và 100 hộp bánh trung thu tặng Trường Văn hóa.

Bộ trưởng Tô Lâm trao 40 bộ máy vi tính tặng Trường Văn hóa

Bình luận (0)

Lên đầu trang