Lực lượng vũ trang TPHCM: Xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Thứ Sáu, 02/09/2022 09:37  | Lê Ngân

|

(CATP) Ngày 1-9, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TPHCM (4-9-1945 - 4-9-2022); đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng và phát hành sách "Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 của Lực lượng vũ trang TPHCM", "Lực lượng vũ trang trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM".

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng với các lãnh đạo TPHCM.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, những năm qua, lực lượng vũ trang TPHCM đã tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ sát điều kiện thực tế TP. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp với chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn nhất là về chính trị, sức khỏe và học vấn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ... Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 lần thứ 4, Bộ Tư lệnh TPHCM thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch...

Đồng thời, huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp chặt chẽ với 14.560 cán bộ, chiến sĩ tăng cường từ các đơn vị Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Quân khu cùng hơn 100.000 cán bộ, nhân viên tăng cường từ các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tham gia phòng, chống dịch rất hiệu quả. Lực lượng vũ trang TPHCM cũng đã tiếp nhận, bảo quản, khâm niệm thi hài, hỏa táng, bàn giao hơn 22.000 tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 cho gia đình bảo đảm an toàn, chu đáo.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương sự cống hiến, nỗ lực, hy sinh và những kết quả của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 77 năm qua. Để hoàn tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Ngô Minh Tiến đề nghị lực lượng vũ trang TPHCM cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, tặng sách cho các đại biểu dự buổi họp mặt

Ngoài ra, tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ TP vững chắc... Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nghiên cứu sớm, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả...

Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị Bộ Tư lệnh TP tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP. Cần chủ động nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xử lý có hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Song song đó, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND TP và cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp lớn về quân sự, quốc phòng địa phương. Đổi mới tư duy xây dựng thế trận khu vực phòng thủ trong tình hình mới phù hợp với điều kiện đô thị hóa và sự phát triển của TP, nhất là việc xây dựng thế trận quốc phòng phải bảo đảm mang tính lưỡng dụng cao và xứng tầm với một trung tâm kinh tế, một địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Dịp này, Đại tá Lê Xuân Thế, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng II của Chủ tịch nước và Thiếu tướng Phan Văn Xựng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang