Đồng chí Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Thứ Ba, 01/06/2021 11:49

|

(CAO) Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 1/6, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phan Văn Mãi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho đồng chí Phan Văn Mãi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng đồng chí Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, là đầu tàu động lực có sức thu hút, lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí quan trọng đối với cả nước. Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân TPHCM luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, sáng tạo, đoàn kết, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Văn Mãi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xuất phát từ vai trò, vị trí quan trọng của TPHCM, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với TPHCM, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của TPHCM, Bộ Chính trị đã thống nhất cao quyết định điều động, phân công đồng chí Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, đồng chí Phan Văn Mãi là cán bộ trưởng thành, và trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương. Qua quá trình công tác, đồng chí Phan Văn Mãi thể hiện là người cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống giản dị, gương mẫu, có kiến thức chuyên môn, nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có uy tín, khả năng đoàn kết nội bộ, luôn cầu thị học hỏi, phù hợp yêu cầu lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của TPHCM.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, hôm nay là ngày đặc biệt với TPHCM khi đón nhận một thành viên mới, thành viên quan trọng của Đảng bộ TPHCM khi đồng chí Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động, phân công nhận công tác thay cho đồng chí Trần Lưu Quang đã nhận công tác mới (đồng chí Trần Lưu Quang mới được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ TP.Hải Phòng - NV).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ.



Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã biểu thị sự thống nhất rất cao với sự phân công của Bộ Chính trị. Đồng thời, gửi gắm tình cảm, tấm lòng, sự tín nhiệm, niềm tin và kỳ vọng với đồng chí Phan Văn Mãi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ rất xúc động và vinh dự được Bộ Chính trị điều động, phân công về công tác tại Đảng bộ TPHCM. Đồng chí Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời bày tỏ trân trọng, cảm ơn Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM đã ủng hộ, tiếp nhận, để đồng chí có cơ hội được rèn luyện tại Đảng bộ TP và được phục vụ Nhân dân TP.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu nhận nhiệm vụ.

"Được công tác tại Đảng bộ TPHCM, được trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của TP vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề của tôi trước Trung ương, Bộ Chính trị và trước Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân TP. Đây cũng là những thách thức to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh; và xin hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực học tập, rèn luyện, gắn bó cùng đồng chí - đồng nghiệp, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc để có thể hoàn thành trọng trách được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi cũng bày tỏ mong muốn đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, của đồng chí Bí thư Thành uỷ; sự hợp tác, giúp đỡ của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp Đảng bộ TP, các cơ quan - đơn vị trong hệ thống chính trị, cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân TP.

Với nhiệm vụ mới được phân công, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi xin tiếp thu và thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đồng thời, sẽ cùng Thường trực Thành ủy nghiên cứu, đề xuất với Bí thư Thành ủy những chủ trương, giải pháp tiếp tục duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp quỷ, cơ chế phát huy vai trò - trách nhiệm của các thành tố trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ TP đảm bảo các mục tiêu, tiến độ như các chương trình, đề án đã thông qua.

Đồng thời, cùng Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo xử lý các vấn đề lớn của TP nhằm tạo sự ổn định để TP phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng tầm với vị trí, vai trò của TP trong cả nước và khu vực như Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP đã đề ra.

Đồng chí Phan Văn Mãi, sinh ngày 25/2/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân kinh tế. Trình độ Chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang