Thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 17/11/2021 15:20

|

(CAO) Ngày 17-11, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu và lễ thành lập Công an xã chính quy tại 51 xã, thị trấn.

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an Gia Lai. Căn cứ tình hình, Giám đốc Công an Gia Lai đã quyết định quy mô biến chế Trung đoàn CSCĐ gồm 3 Tiểu đoàn. Trung đoàn CSCĐ do Đại tá Lê Văn Hà – Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm Trung đoàn trưởng.

Ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao hoa chức mừng Trung đoàn CSCĐ
Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định cho Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ

Trung đoàn CSCĐ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, ngoại giao, khoa học- kỹ thuật; thực hiện các phương án tác chiến, chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo lực vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, giải tán các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp; tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ tuyên thệ

Cũng trong buổi lễ, Công an Gia Lai đã công bố quyết định thành lập tổ chức Công an xã chính quy tại 51 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an Gia Lai đã xem xét, bố trí nhân sự tổ chức Công an chính quy tại 51 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Trong đó, bố trí chức vụ Trưởng Công an xã, thị trấn đối với 44 người và 7 người giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã.

Lãnh đạo Công an Gia Lai trao quyết định Trưởng Công xã cho các CBCS

Sau 2 năm xây dựng Công an chính quy, đến nay, Công an Gia Lai đã bố trí được 975 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Trong đó, 195 Trưởng Công an xã, 253 Phó trưởng Công an xã, đảm bảo mỗi xã tối thiểu 5 Công an chính quy.

Lực lượng Công an xã trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát ANTT. Qua đó, tạo nên một “luồng gió mới” về công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an xã vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang