Lãnh đạo Bộ Công an tưởng nhớ cố Nhà giáo Phạm Tâm Long

Thứ Ba, 16/11/2021 08:17

|

(CAO) Ngày 15/11/2021, Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thắp hương tưởng nhớ, thăm hỏi thân nhân gia đình cố Nhà giáo Phạm Tâm Long, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021).

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thắp hương tưởng nhớ cố Nhà giáo Phạm Tâm Long.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ân cần hỏi thăm sức khỏe, trao quà tặng thân nhân gia đình cố Nhà giáo Phạm Tâm Long; khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn trân trọng những đóng góp, cống hiến của cố Nhà giáo Phạm Tâm Long đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung và với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân nói riêng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm hỏi gia đình cố Nhà giáo Phạm Tâm Long.

Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, thân nhân gia đình cố nhà giáo Phạm Tâm Long sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giáo dục con cháu tích cực có những đóng góp thiết thực cho đất nước, cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo thăm hỏi gia đình cố Nhà giáo Hoàng Mai.
Đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo thăm hỏi gia đình cố Nhà giáo Phạm Văn Nghi.

* Chiều cùng ngày, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo đã tới thăm hỏi, tri ân gia đình cố Nhà giáo Hoàng Mai, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nguyên Giám đốc Công an Khu 12 và gia đình cố Nhà giáo Phạm Văn Nghi, nguyên Hiệu trưởng Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân.

 
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang