Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại Điện Biên

Thứ Hai, 15/11/2021 06:36

|

(CAO) Ngày 14/11/2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021" xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Cùng dự có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an tỉnh Điện Biên...

Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên Đông…

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi, động viên đồng bào, đồng chí và cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời ghi nhận những kết quả to lớn, nét đẹp truyền thống trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Bộ trưởng nhấn mạnh: mục đích của Ngày hội là để xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; hun đúc sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới…

Ngày hội được tổ chức hôm nay với sự hưởng ứng tích cực của đông đủ bà con, đồng bào các dân tộc tại bản Phì Nhừ B, xã Phì Nhừ càng cho thấy được giá trị, ý nghĩa to lớn của sức mạnh đoàn kết ở địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi bà con đồng bào các dân tộc tại xã Phì Nhừ.

Cũng nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, tối 13/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham gia đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm trao 10 xe lăn, 02 máy tính và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 tặng phường Quán Thánh…

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông nói riêng đã đạt được nhiều kết quả, góp phần từng bước cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân các dân tộc tại cơ sở.

Nhân dân trên địa bàn đã thực sự gắn bó, đoàn kết trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt chủ trương xóa đói, giảm nghèo, từng bước ứng dụng khoa học và lao động sản xuất; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân được tập trung giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đúng quy định và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự Ngày hội.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện với nhiều sáng tạo, hiệu quả, thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh trong cộng đồng dân cư, tăng cường tinh thần đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng địa phương ngày một no ấm, an toàn, văn minh.

Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, trong niềm vui hôm nay vẫn còn nhiều trăn trở và chưa thể hài lòng khi cả nước vẫn còn gần 5% số hộ nghèo đa chiều, đặc biệt là một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Tại tỉnh Điện Biên hiện nay vẫn còn trên 39.000 hộ nghèo, trong đó trên 25.000 hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và gia đình chính sách đang phải ở trong những căn nhà tạm, dột nát, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Phì Nhừ.

Đồng chí Bộ trưởng cho biết, từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp huy động được trên 230 tỷ đồng để xây dựng, sữa chữa gần 6.000 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hòa Bình, Thanh Hóa… trong đó, đã xây dựng, sữa chữa gần 1.800 căn nhà trên địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và ngôi trường Phổ thông dân tộc nội trú Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông.

Bộ Công an đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận động các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí tiếp tục xây dựng, sửa chữa 1.100 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn và xây dựng cơ sở vật chất cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ, đồng hành cùng với Bộ Công an trong công tác xã hội từ thiện nói chung và trong xây dựng, sữa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng.

Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu trong thời gian qua, nhanh chóng triển khai, tổ chức việc xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhất là khi thời tiết đã chuyển sang mùa đông.

Yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Điện Biên tăng cường hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên xây dựng, sữa chữa nhà; nghiên cứu xây dựng, chỉnh lý mẫu nhà đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát động và ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ khuyến học huyện Điện Biên Đông.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, chung tay xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Đặc biệt là tham gia tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV đã đề ra; chú trọng tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

Khẳng định "việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở khu dân cư, thôn, bản có thành công được hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư, thôn, bản trong lành, bình yên và đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện là để chính chúng ta được hưởng thụ". Vì vậy, đồng chí Bộ trưởng mong muốn bà con luôn đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực chung tay đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng bào các dân tộc trao tặng Bộ trưởng Tô Lâm chiếc khèn Mông và khăn phiêu.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Phì Nhừ, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp nhất các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời phát động và kêu gọi ủng hộ xây dựng Quỹ khuyến học huyện Điện Biên Đông để động viên các cháu học giỏi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Ngay tại buổi phát động xây dựng Quỹ, cá nhân Bộ trưởng Tô Lâm đã đóng góp 500 triệu đồng.

*Cùng ngày 14/11, Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc với Công an xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghe báo cáo về các mặt công tác thời gian qua của Công an xã Thanh Luông, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an xã triển khai các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công an xã Thanh Luông đã khắc phục khó khăn để bảo đảm an ninh, trật tự, hoàn thành 97% hai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; phối hợp cùng với các lực lượng khác chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm quà tặng Công an xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Công an xã Thanh Luông cần nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp cùng các lực lượng khác đảm bảo an ninh, trật tự; bám địa bàn, học tiếng đồng bào, gần dân, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, không để đột xuất bất ngờ…

Đối với vấn đề về lực lượng và phương tiện, Bộ Công an sẽ có phương án theo lộ trình để đảm bảo tốt nhất các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang