(CAO) Hôm nay (21-10-2016), tại Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện mô hình “3 giảm, 4 giữ”; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (2011-2016). Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tới dự và phát biểu.
Qua 5 năm thực hiện, mô hình đã được đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các vụ phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giảm từ 3-5%; nhiều địa bàn không xảy ra trọng án, không có người chết về tai nạn giao thông, trật tự công cộng (TTCC), trật tự đô thị (TTĐT) được bảo đảm.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Hà Nam đã tăng cường nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đây là một trong những nguồn gốc để phát sinh tội phạm và TNXH. Trong 5 năm, UBND tỉnh đã đầu tư trên 20 tỷ đồng, bảo lãnh cho các hộ nghèo vay gần 100 tỷ đồng để phát triển sản xuất, vươn lên có cuộc sống ổn định.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị sơ kết
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,92%. Từ mô hình “3 giảm, 4 giữ” nhiều địa phương đã triển khai một số mô hình, chuyên đề, cuộc vận động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở thiết thực, hiệu quả làm nền tảng góp phần thực hiện nội dung mô hình như: Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” của huyện Kim Bảng; “Tổ an ninh tự quản ngõ xóm” cuả huyện Lý Nhân; “Liên kết an toàn về ANTT” của huyện các huyện Kim Bảng, Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên với các huyện giáp ranh của tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và TP Hà Nội... Đã củng cố xây dựng 538 tổ tự quản về ANTT với 808 thành viên; 356 “hòm thư tố giác tội phạm” ở các tuyến giao thông, trong các thôn, xóm tổ dân phố; bố trí “đường dây nóng” tại trụ sở làm việc của lực lượng Công an các cấp... Qua đó, đã tiếp nhận, xử lý hàng nghìn nguồn tin từ nhân dân phản ánh về tình hình có liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an kịp thời có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh giải quyết tội phạm và TNXH.
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong công tác phát động phong trào bảo vệ ANTQ nói chung; triển khai nhân rộng mô hình “3 giảm, 4 giữ” nói riêng. Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: Với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng khu dân cư. Trong đó, đặc biệt chú ý là việc làm tốt các biện pháp phòng ngừa, tự phòng ngừa, tự quản, phòng phát sinh mâu thuẫn, xung đột; bảo vệ tình nghĩa, phố phường, tình nghĩa gia đình...
Sự thành công của mô hình còn thể hiện ở việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, ngành đoàn thể; sự tham gia tích cực của nhân dân mà lực lượng Công an là nòng cốt trong công tác vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Những kết quả đạt được qua 5 năm triển khai, nhân rộng mô hình “3 giảm, 4 giữ” góp phần làm cho môi trường xã hội ở địa bàn tỉnh thêm lành mạnh, trật tự kỷ cương, văn minh đô thị được củng cố, vệ sinh môi trường được đảm bảo, cuộc sống của nhân dân được bình yên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Quang cảnh buổi sơ kết
Đồng tình với các bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ trọng tâm đã đưa ra trong báo cáo sơ kết, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo; lực lượng Công an làm tốt vai trò tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong tổ chức thực hiện mô hình.
Trong đó, cần chú trọng đặc biệt đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nội dung cốt lõi và tính nhân văn sâu sắc của mô hình “3 giảm, 4 giữ” từ đó tích cực hưởng ứng và tự giác tham gia; tuyên truyền về những cá nhân, điển hình tiên tiến có những cách làm hay... Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn kết các mô hình “3 giảm, 4 giữ” với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước, địa phương và các phong trào khác. Cùng với đó, cần tiếp tục chăm lo xây dựng, củng có hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phối, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp..., từng bước nâng cao chất lượng làm nòng cốt trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện mô hình...
Dịp này UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.