Công an TP.HCM sơ kết 10 tháng đầu năm 2016:

Kéo giảm 14,56% tỷ lệ phạm pháp hình sự

Thứ Tư, 19/10/2016 20:02  | Lê Bình

|

(CAO) Ngày 19-10-2016, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Tô Lâm - ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP.HCM đã tổ chức báo báo kết quả công tác đảm bảo ANTT và XDLL trong 10 tháng đầu năm 2016. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các trường… Bộ Công an.

Về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Đinh La Thăng, ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phong, UVTW Đảng, Chủ tịch UBNDTP, đồng chí Trần Thế Lưu, trưởng ban nội chính Thành ủy cùng với Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ CATP.

Nhiều loại tội phạm được khống chế, tỷ lệ phá án cao

Theo báo cáo của Trung tướng Lê Đông Phong – GĐ CATP: từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình An ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP.HCM có những diễn biến phức tạp. Hoạt động của các thế lực thù địch và số đối tượng chống đối trong nước phức tạp, manh động và nguy hiểm hơn. Phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản với phương thức thủ đoạn táo tợn gây bất an cho người dân.

Tai nạn giao thông (TNGT) tăng cả 3 mặt so với cùng kỳ 2015. Trước tình hình trên, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, Ban giám đốc CATP đã triển khai nhiều giải pháp, xây dựng nhiều kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các khu vui chơi, tổ chức lễ hội, sự kiện chính trị tại thành phố, không để xảy ra hoạt động phá hoại, giữ vững ổn định ANTT.

Trong công tác đấu tranh tội phạm hình sự, ghi nhận đã xảy ra 4.167 vụ (giảm 70 vụ = - 14,56%) làm chết 84 người, bị thương 517 người, thiệt hại tài sản khoảng 43,5 tỷ đồng. Trong đó, các loại án xâm phạm tài sản như cướp, cướp giật, trộm cắp đều được kéo giảm.

Đồng chí Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

CATP đã điều tra, khám phá 2.843 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), đạt tỷ lệ 68,22%, bắt 3.163 tên, triệt phá 1.906 băng nhóm bắt 6.906 tên. Tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trong đạt 90,9%; các loại án bắt giữ người trái pháp luât, hiếp dâm được khám phá 100%.

Đáng chú ý các loại án cướp, cượp giật, trộm cắp đạt tỷ lệ 62,3%. Đã triệt phá 62 tổ chức môi giới mại dâm, xử lý 165 đối tượng. Phát hiện 251 vụ cờ bạc, xử lý gần 1500 đối tượng, thu giữ 1,9 tỷ đồng. Trong đấu tranh tội phạm ma túy, CATP đã khám phá 1.359 vụ, bắt 2.874 tên, thu giữ gần 10kg heroin, gần 102 kg ma túy tổng hợp, hơn 3,3 cocain; 1,8 kg cần sa; 32 khẩu sung; 700 viên đạn; 899 xe máy; gần 11 tỷ đồng; 64.400USD… đã khởi tố 1.015 vụ với 1.414 bị can, xử lý hành chính 344 vụ với 1.460 đối tượng.

Về tội phạm kinh tế, CATP đã phát hiện, xử lý 1.473 vụ với 793 đối tượng với trị giá hàng hóa, tang vật trên 368 tỷ đồng. Xử phạt hành chính và nộp ngân sách nhà nước khoảng 15,3 tỷ đồng. Khởi tố 205 vụ, 172 bị can (trong đó án tham nhũng, chức vụ có 5 vụ với 8 bị can). CATP đã phát hiện 525 vụ vi về môi trường, đã xử lý hành chính 367 vụ, nộp ngân sách nhà nước trên 22 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Tình hình TT ATGT cơ bản đảm bảo nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nhưng ùn ứ cục bộ xuất hiện thường xuyên vào các giờ cao điểm ở các tuyến đường đi vào trung tâm.

Hiện thành phố đang quản lý khoảng 7 triệu phương tiện các loại chưa tính đến các phương tiện ngoài tỉnh lưu thông qua địa bàn nên áp lực cho công tác đảm bảo TTATGT rất lớn. TNGT đường bộ tăng cả 3 mặt so với cùng kỳ 2015.

Cụ thể: TNGT đường bộ xảy ra 3.213 vụ (tăng 184 vụ = 60,07%), làm 658 người chết (tăng 74 người =12,6%), bị thương 2.652 người (giảm 35 người =1,3%). Trong đó có 723 vụ TNGT ít nghiêm trọng trở lên làm chết 568 người, bị thương 199 người (so với cùng kỳ 2015tăng 98 vụ, tăng 74 người chết và tăng 04 người bị thương). TNGT đường sắt xảy ra 4 vụ chết 4 người, TNGT đường thủy xảy ra 25 vụ làm chết 1 người.

Về công tác QLHC về TTXH, CATP đã tiến hành gọi răn đe giáo dục hơn 14000 đối tượng; tập trung 432 đối tượng lang thang; kiểm tra gần 37.000 lượt hộ dân, khách sạn, nhà ngăn phòng cho thuê và lập hơn 52.000 biên bản xử lý các vi phạm về lưu trú, người nước ngoài quá hạn tạm trú, không có giấy tờ tùy thân….

Trong công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, CATP đã nhận 1.336 tin có giá trị, bắt 14 vụ với 16 đối tượng phạm pháp quả tang thu hồi nhiều tài sản, phương tiện gây án. CATP đã tặng giấy khen đột xuất cho 9 tập thể, 58 quần chúng lập thành tích xuất sắc trong công tác phong trào. Bên cạnh đó, CATP cũng đề nghị Bộ Công an xét tăng Kỷ niệm chương cho 301 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong bảo vệ ANTQ.

Trung tướng Lê Đông Phong – GĐ CATP báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng CATP trong công tác giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. CATP đã tổ chức tốt việc nắm tình hình, nghiên cứu phân tích, dự báo và chủ động tham mưu việc triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ chiến sỹ, nhất là các đơn vị cơ sở, trực thuộc cơ sở nâng cao toàn diện chất lượng công tác.

Theo đồng chí Bộ trưởng, thời gian tới CATP cần tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thành phố, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại TP.HCM.

Tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm sử dụng "vũ khí nóng", hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, đặc biệt phải trấn áp quyết liệt, có hiệu quả tội phạm cướp, cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang