Bồi dưỡng thêm kỹ năng cho Cảnh sát môi trường

Thứ Ba, 18/10/2016 11:57

|

(CAO) Tình trạng mua bán, giết mổ động vật hoang dã ngày càng gia tăng, lực lượng Cảnh sát môi trường giữ vai trò nòng cốt trong cuộc chiến ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học.

Sáng ngày 18-10, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã phối hợp cùng Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) tổ chức khóa tập huấn kỹ năng thu thập, quản lý và phân tích thông tin tội phạm liên quan đến động vật hoang dã.

 

Phòng Cảnh sát môi trường (PC49 - Công an TP.HCM) và Cục Cảnh sát môi trường C49 sẽ được trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng để đối phó với tội phạm trong tình hình mới có nhiều chuyển biến.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Hiển, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm cho biết, những năm gần đây, tốc độ suy giảm đa dạng sinh học nói chung và tốc độ tuyệt chủng các loại động thực vật nói riêng ở Việt Nam gia tăng.

Các hoạt động săn bắt, tàng trữ, mua bán, giết mổ động vật hoang dã trái phép, đặc biệt các loài nguy cấp, quý hiếm diễn ra ngày càng nghiêm trọng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Lực lượng Cảnh sát môi trường giữ vai trò chính yếu nhằm ngăn chặn hoạt động ngày càng mạnh mẽ, phức tạp của bọn tội phạm. Có nhiều vụ việc, các đối tượng vì mục đích lợi nhuận sẵn sàng chống trả lại người thi hành công vụ, gây thương tích.

Trước các khó khăn và hạn chế nhất định, khóa tập huấn sẽ cung cấp các nội dung thông tin cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát môi trường kiến thức về động vật hoang dã, kỹ năng thực tế về tìm kiếm, thu thập, quản lý và phân tích thông tin tội phạm, kỹ năng xác định một số loài động vật hoang dã phổ biến thường bị buôn bán trái phép và quản lý cơ sở dữ liệu.

Khóa tập huấn được mở ra với hy vọng nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong hoạt động phòng chống tội phạm môi trường của lực lượng Cảnh sát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang