Phụ nữ TP.HCM: “Năng động, trí tuệ, trung hậu, đảm đang”

Thứ Tư, 19/10/2016 10:27  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 18-10-2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ (PN) TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch HLHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng; nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tham dự đại hội có 486 đại biểu đại diện cho hội viên phụ nữ TP.

Theo báo cáo, tính đến cuối nhiệm kỳ, các cấp hội đã huy động được trên 186 tỷ đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội, tăng 64,6% so với nhiệm kỳ trước. Đã thành lập 2.031 Tổ tư vấn cộng đồng tại chi hội để tư vấn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp PN; mô hình Tổ tư vấn cộng đồng và “Hệ thống đào tạo trực tuyến” được HLHPN Việt Nam đánh giá cao, được nhân rộng trên cả nước; đã tạo nguồn nội lực to lớn với hơn 700 tỷ đồng giúp hơn 200.000 lượt hội viên (HV) và giới thiệu trên 47.000 lượt HV vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, tổng dư nợ gần 800 tỷ đồng …

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM - Ảnh: Mai Loan 

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN TP phấn đấu xây dựng, sửa chữa 300 căn Nhà tình nghĩa, Mái ấm tình thương, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 1.000 PN có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.000 lao động nữ mỗi năm; trồng ít nhất 10.000 cây xanh góp phần giảm ô nhiễm môi trường; đào tạo kỹ năng quản lý cho 1.000 thương nhân… Năm công trình trọng điểm Đại hội PN TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ triển khai gồm: Thực hiện bộ sách “85 năm lịch sử phong trào phụ nữ Sài Gòn – TPHCM”; Xây dựng mới Cơ sở 1 Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM; Thực hiện Đề án “Huấn luyện kỹ năng hội nhập đô thị trong nữ công nhân nhà trọ và khu lưu trú công nhân giai đoạn 2016 - 2021”; Xây dựng 300 tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí “sạch ngõ” trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và tiêu chí tuyến đường “văn minh - mỹ quan đô thị”; Hỗ trợ thành lập được ít nhất 3 Hợp tác xã kiểu mới.

Thay mặt Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trân trọng trao tặng HLHPN TPHCM bức trướng gửi gắm những tình cảm và sự kỳ vọng vào 8 chữ “NĂNG ĐỘNG, TRÍ TUỆ, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG”. Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: trong những năm qua, chị em HVPN TP đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hòan thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định, mỗi thành tựu đạt được, mỗi chỉ tiêu chính trị-kinh tế-xã hội hòan thành, mỗi bước phát triển đi lên vững chắc của TP đều có dấu ấn của PN, HV HLHPN TP.

Quang cảnh đại hội 

Bí thư Đinh La Thăng đề nghị HLHPN TP nghiên cứu triển khai những vấn đề thật sự thiết thực, cụ thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang