Hai hiệu trưởng bị cách chức vì dùng bằng cấp 3 không hợp pháp

Thứ Tư, 13/11/2019 20:24

|

(CAO) Ngày 13-11, ông Nguyễn Thái Bình – Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính của bà Trần Thị Hà.

Theo đó, bà Trần Thị Hà - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng (H.Kbang, Gia Lai) có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính do Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp về nhà trường hoặc Ban Tổ chức Huyện ủy Kbang, trong thời gian 30 ngày.

Hai nữ hiệu trưởng dùng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp để học tại trường chính trị

Trước đó, Uỷ ban kiểm tra huyện Uỷ Kbang đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Trần Thị Hà. Qua kiểm tra, phát hiện bà Trần Thị Hà đã sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp, lập hồ sơ để được học và được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính, nên đã quyết định xử lý kỷ luật bà Hà bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng.

Mới đây, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai cũng đã ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính của bà Hoàng Thị Huê - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Lơ Ku, H.Kbang, Gia Lai).

Bà Hoàng Thị Huê cũng bị thu hồi bằng

Bà Huê đã sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp để lập hồ sơ học Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

Bình luận (0)

Lên đầu trang