Hoàn tất bầu Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ trên cả nước

Thứ Tư, 28/10/2020 18:17

|

(CAO) Tính đến cuối ngày hôm nay (28-10), toàn bộ 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố đã tiến hành xong Đại hội, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trong số 63 tỉnh, thành trên cả nước có 22 địa phương bầu chọn Bí thư Tỉnh ủy, Thành uỷ là những cán bộ lần đầu đắc cử.

Các địa phương này gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hoà Bình, Kiên Giang, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Trà Vinh, Yên Bái , Cần Thơ, Đà Nẵng và TPHCM.

Trong 63 Bí thư tỉnh, thành uỷ trúng cử có 41 Bí thư tỉnh, thành uỷ là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tái cử (gồm 29 uỷ viên chính thức và 12 uỷ viên dự khuyết).

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã bầu Ban Chấp hành gồm 61 người

Cụ thể, 29 Bí thư tỉnh, thành uỷ là Uỷ viên Trung ương chính thức khoá 12 gồm các ông, bà: Bùi Minh Châu (Phú Thọ), Nguyễn Phú Cường (Đồng Nai), Bùi Văn Cường (Đắk Lắk), Phan Việt Cường (Quảng Nam), Nguyễn Văn Danh (Tiền Giang), Nguyễn Khắc Định (Khánh Hoà), Nguyễn Thị Thu Hà (Ninh Bình), Nguyễn Thị Thanh Hải (Thái Nguyên), Vương Đình Huệ (Hà Nội), Lữ Văn Hùng (Bạc Liêu), Hoàng Thị Thuý Lan (Vĩnh Phúc), Chẩu Văn Lâm (Tuyên Quang), Nguyễn Văn Lợi (Bình Phước), Lê Trường Lưu (Thừa Thiên Huế), Phan Văn Mãi (Bến Tre), Lại Xuân Môn (Cao Bằng), Giàng Páo Mỷ (Lai Châu), Trần Văn Nam (Bình Dương), Nguyễn Văn Nên (TPHCM), Đoàn Hồng Phong (Nam Định), Trần Văn Rón (Vĩnh Long), Đỗ Tiến Sỹ (Hưng Yên), Nguyễn Đức Thanh (Ninh Thuận), Lâm Thị Phương Thanh (Lạng Sơn), Phạm Viết Thanh (Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Văn Thành (Hải Phòng), Lê Thị Thuỷ (Hà Nam), Dương Văn Trang (Kon Tum), Võ Thị Ánh Xuân (An Giang).

12 Bí thư tỉnh uỷ là Uỷ viên Trung ương dự khuyết khóa 12, gồm các ông, bà: Nguyễn Hữu Đông (Sơn La), Nguyễn Đông Hải (Thái Bình), Đặng Quốc Khánh (Hà Giang), Đào Hồng Lan (Bắc Ninh), Lâm Văn Mẫn (Sóc Trăng), Hồ Văn Niên (Gia Lai), Lê Quốc Phong (Đồng Tháp), Thái Thanh Quý (Nghệ An), Vũ Đại Thắng (Quảng Bình), Nguyễn Văn Thắng (Điện Biên), Lê Quang Tùng (Quảng Trị), Bùi Thị Quỳnh Vân (Quảng Ngãi).

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ cuối cùng vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Bình bầu chiều nay 

22 Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ còn lại chưa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, gồm các ông: Dương Văn An (Bình Thuận), Lê Tiến Châu (Hậu Giang), Ngô Chí Cường (Trà Vinh), Đỗ Đức Duy (Yên Bái), Phạm Đại Dương (Phú Yên), Nguyễn Văn Được (Long An), Nguyễn Xuân Ký (Quảng Ninh), Lê Quang Mạnh (Cần Thơ), Đặng Xuân Phong (Lào Cai), Trần Đức Quận (Lâm Đồng), Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh), Ngô Văn Tuấn (Hoà Bình), Nguyễn Văn Quảng (Đà Nẵng), Dương Văn Thái (Bắc Giang), Hồ Quốc Dũng (Bình Định), Hoàng Trung Dũng (Hà Tĩnh), Đỗ Trọng Hưng (Thanh Hoá), Hoàng Duy Chinh (Bắc Kạn), Phạm Xuân Thăng (Hải Dương), Nguyễn Tiến Hải (Cà Mau), Đỗ Thanh Bình (Kiên Giang).

Đáng chú ý, có 2 Bí thư Tỉnh uỷ, sinh năm 1965, chưa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, là Bí thư Tỉnh uỷ Đắc Nông Ngô Thanh Danh và Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải.

Tại Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giao tổ chức mới đây, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, ông Lê Quang Vĩnh, cho biết, tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần đầu đối với các ứng viên là không quá 55 tuổi. Như thế, nếu 2 trường hợp này được giới thiệu ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 thì theo quy định về tuổi, 2 ông này sẽ thuộc trường hợp đặc biệt.

Trước đó, nhiệm kỳ khoá XII có 18 trường hợp ứng cử lần đầu quá tuổi (sinh năm 1960) trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có 10 Bí thư Tỉnh uỷ (Bắc Ninh, Thanh Hoá, Đắk Nông, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bình Định, Hải Dương, Bịnh Thuận, Long An, Hà Tĩnh); Bí thư Thành uỷ Cần Thơ và Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội.

6 trường hợp khác ở Trung ương ứng cử trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 khi đã quá tuổi, gồm các ông: Phan Văn Giang (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng), Lê Minh Trí (Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao), Nguyễn Thế Kỷ (Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam), Nguyễn Đức Lợi (Tổng Giám đốc TTXVN), Sơn Minh Thắng (Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương), Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông).

Bình luận (0)

Lên đầu trang