Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII

Thứ Ba, 18/10/2022 14:48  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng nay (18-10), tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII (2022 – 2027) - sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với tuổi trẻ lực lượng CAND. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Đại hội còn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) diễn ra trong thời điểm toàn lực lượng CAND đang nỗ lực lập công, hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 - 2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện và bầu Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công an dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đại hội còn là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng để tuổi trẻ CAND phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Ngô Hoài Thu cũng nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong thời kỳ mới; với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ CAND bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân" và tinh thần "Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới", Đoàn Chủ tịch Đại hội tin tưởng, mỗi đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ tham gia thảo luận và quyết định các công việc của Đại hội đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, xứng đáng với sự tin yêu của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và sự kỳ vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên CAND...

Tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an nêu rõ, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Các chương trình, đề án được triển khai sáng tạo, hiệu quả. Việc thực hiện các chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ được theo dõi, đôn đốc thường xuyên, cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện trong cả nhiệm kỳ.

Trung tá Đồng Đức Vũ trình bày báo cáo tại Đại hội

Cũng theo báo cáo, thông qua công tác Đoàn, phong trào thanh niên, tuổi trẻ Bộ Công an đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Nhiều tập thể điển hình, nhiều gương đoàn viên thanh niên lập công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, các bộ ngành, địa phương khen thưởng...

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên CAND, Đại hội xác định khẩu hiệu hành động "Thanh niên CAND bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân"; xác lập 8 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về chỉ tiêu, hằng năm, mỗi tổ chức Đoàn cấp cơ sở triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tổ chức Đoàn trong toàn lực lượng phối hợp triển khai, hỗ trợ, duy trì hiệu quả ít nhất 50 mô hình thanh niên xung kích đảm bảo ANTT trên địa bàn trọng điểm. Tổ chức ít nhất 100 hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên Công an tình nguyện đảm nhận công tác tại cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Hỗ trợ hiện thực hoá ít nhất 300 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên, trong đó số ý tưởng, sáng kiến phục vụ chuyển đổi số đạt 20% trở lên. Phấn đấu trên 90% đoàn viên thanh niên tiếp cận, sử dụng thành thạo các dịch vụ công trực tuyến và tài khoản thanh toán điện tử. Tuổi trẻ toàn lực lượng hỗ trợ dài hạn ít nhất 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa ít nhất 100 "Ngôi nhà 19/8", 100 sân chơi thiếu nhi...

Tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng CAND

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả, nỗ lực cố gắng của phong trào thanh niên và hoạt động của các cấp Đoàn trong CAND nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định nhiệm vụ bảo đảm ANTT đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, đoàn viên, thanh niên CAND nói riêng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định lập trường tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng cộng sản, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trước hết, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên CAND trong thời kỳ mới. Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên CAND cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình. Từ đó tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để xung kích, đi đầu, khát vọng lập công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Bên cạnh đó, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trong CAND thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực, chủ động, nêu gương, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và chất lượng đoàn viên.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội của thanh niên Công an trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trong đó, cần gắn kết hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Công an trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác Công an; là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của lực lượng CAND. Tổ chức Đoàn phải chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên học tập, nâng cao trình độ, kiến tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phát triển kỹ năng, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất ý tưởng, sáng kiến phục vụ công tác...

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng, tuổi trẻ CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND. Với nhiệt huyết tràn đầy, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ; với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo; với tinh thần xung kích, tình nguyện, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng giàu đẹp, hùng cường.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương trao tặng tuổi trẻ toàn lực lượng bức trướng mang dòng chữ "Tuổi trẻ Công an nhân dân - Bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân". Đồng chí Thứ trưởng cũng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 30 tập thể và 47 cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang