Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 10-15/10

Chủ Nhật, 16/10/2022 08:36

|

(CAO) Tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân; Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia; Tập trung nhận diện, đánh giá, dự báo tốt diễn biến tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 10/10 - 15/10/2022.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyển đổi số trong Công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày chuyển đổi số ngành Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được của lực lượng Công an thời gian qua trong việc thực hiện chuyển đổi số. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Việc triển khai thành công Đề án này sẽ tạo thành công đột phá trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, tập trung ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng đơn giản, thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân...

Bộ trưởng Tô Lâm công bố “Ngày 10/10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số ngành Công an”.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã chính thức công bố “Ngày 10/10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số ngành Công an”, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được trong lĩnh vực chuyển đổi số của lực lượng Công an là rất cơ bản, quan trọng, nhưng nhiệm vụ ở phía trước còn rất lớn, rất khó khăn, trước mắt phải hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đặt ra trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, tạo nền tảng cho những năm tiếp theo nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030... 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 05 năm thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục có những biện pháp, giải pháp mang tính thiết thực về tăng cường nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổ chức cơ sở đảng đảm bảo vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức; nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, là yếu tố quyết định dẫn đến thành công của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, Do vậy, cần xác định việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn lực lượng CAND… 

Tập trung nhận diện, đánh giá, dự báo tốt diễn biến tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm triển khai Kế hoạch 240 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và 01 năm thực hiện Kế hoạch 131 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trong Công an nhân dân; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; phải tập trung nhận diện, đánh giá, dự báo tốt diễn biến tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm “tín dụng đen” trong thời gian tới, để từ đó có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ đạo của Bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ, gắn trách nhiệm cụ thể từng cấp trong chỉ đạo đấu tranh với tội phạm này…Coi trọng và làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đánh giá đúng những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm theo từng lĩnh vực, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với từng địa bàn…

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị hợp tác củng cố an ninh, trật tự (ANTT) tuyến biên giới giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia được tổ chức tại Tây Ninh; Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, lực lượng Công an hai nước Việt Nam và Campuchia, trực tiếp là Công an các tỉnh giáp biên hai nước tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các văn bản pháp lý quan trọng đã được ký kết giữa hai Nhà nước và giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia.

Tăng cường công tác trao đổi thông tin về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, các hoạt động cờ bạc, cưỡng bức lao động... nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để góp phần làm tốt công tác bảo vệ ANTT trên tuyến biên giới hai nước...

Tổng kiểm tra, xử lý nghiêm những tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chủ trì Hội nghị triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCCC, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 513 ngày 07/10/2022 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) trên phạm vi toàn quốc. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt quan điểm việc tổng kiểm tra phải được triển khai quyết liệt, toàn diện đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý PCCC; Giám đốc Công an các địa phương trực tiếp chỉ đạo việc tổng kiểm tra, rà soát; Công an các địa phương tổ chức quán triệt, tập huấn thực hiện Kế hoạch đến tất cả Công an cấp xã. Việc kiểm tra phải tổ chức nghiêm túc, hiệu quả. Tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC & CNCH phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền”. Sau kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC & CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động. Công tác rà soát, kiểm tra phải kết hợp tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ, rà soát đến đâu hoàn thiện phương án chữa cháy, CNCH đến đấy để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống cháy, nổ có thể xảy ra… 

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Công an Việt Nam

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao hoa và quà tặng 03 sĩ quan.

Phát biểu tại buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 03 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Xu-đăng, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, Quyết định cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ của Bộ Công an có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng theo chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc triển khai nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB LHQ. Đây là một dấu mốc quan trọng, là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh, một bước tiến trong hội nhập, hợp tác và phát triển toàn diện; khẳng định nhất quán quan điểm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tham gia hoạt động GGHB LHQ cũng thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Lãnh đạo Bộ đề nghị, 03 sĩ quan được cử đi lần này cần xác định đây là vinh dự, tự hào đối với mỗi cá nhân khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ GGHB LH, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đóng góp vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực….

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Lực lượng Công an các tỉnh miền Trung nỗ lực giúp dân trong mưa, lũ.

Trong tuần qua, với yêu cầu chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Bộ Công an (Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA) đã có các Công điện số 16/CĐ-V01 ngày 10/10/2022; Công điện số 17/CĐ-V01 ngày 12/10/2022 đề nghị Ban Chỉ huy ƯPT Công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”; phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận phòng, chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho Nhân dân; giúp nhân dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do thiên tai gây ra… 

* Cũng trong tuần qua, Liên hoan truyền hình, phát thanh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XIII - năm 2022 được Bộ Công an tổ chức tại TP Cần Thơ. Để Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII đạt được những mục tiêu, yêu cầu đề ra, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Công an TP Cần Thơ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, kịp thời khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; chọn ra những chương trình, tác phẩm tiêu biểu xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành công của Liên hoan. Mục đích, ý nghĩa của Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND là hướng tới phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ngày càng đẹp hơn trong lòng Nhân dân”… 

Bình luận (0)

Lên đầu trang