Quận 1: Khen thưởng các cá nhân dũng cảm truy đuổi bắt cướp giật

Thứ Hai, 15/08/2022 17:15  | Thanh Huyền

|

(CAO) 04 cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn quận 1, TPHCM được khen thưởng gồm: Nguyễn Duy Hoàng Khánh (SN 2002, ngụ Q.Bình Tân) – chiến sĩ Phòng PK02, Nguyễn Trung Kiên (SN 2001, quê Bình Phươc), Đỗ Nguyễn Yến Nhi (SN 2006, ngụ Q7) và Trần Thị Yến Vy (SN 2004, ngụ huyện Hóc Môn).

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Q1 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an về việc khen thưởng 04 quần chúng có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, chiều 15-8-2022, CAQ1 phối hợp UBND P.Đa Kao tổ chức lễ trao giấy khen của Chủ tịch UBND Quận 1 cho 04 cá nhân nói trên có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Q1. Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng CAQ1 chủ trì buổi lễ.

Đồng thời, để kịp thời khích lệ, động viên tinh thần của các cá nhân, tại buổi lễ, Trung tá Trịnh Khánh Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), được sự ủy quyền BGĐ CATP cũng đã biểu dương, tặng hoa cảm ơn các cá nhân về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm.

Các cá nhân nhận khen thưởng tại buổi lễ

Trước đó, như Báo CATP đã thông tin, khoảng 12 giờ 20 ngày 06-08-2022, Trần Thành Dũng (SN 1980, ngụ Q.Bình Tân) điều khiển xe máy BS: 69L1-053.21 chở Phạm Văn Thuận (SN 1988, quê Nghệ An) đến vòng xoay Điện Biên Phủ (Quận 1), phát hiện chị Vy điều khiển xe máy BS: 59D1-815.97 chở chị Nhi. Quan sát thấy chị Nhi đang sử dụng điện thoại, Dũng lập tức điều khiển xe máy bám theo sau xe chị Vy chờ cơ hội cướp giật tài sản.

Khi đến trước nhà số 22 - 24 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1, chị Vy dừng xe, Dũng điều khiển xe chạy áp sát bên trái, Thuận giật điện thoại chị Nhi rồi bỏ chạy. Lúc này, chị Vy tri hô “cướp, cướp!” đồng thời tăng ga truy đuổi các đối tượng đến trước nhà số 46 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quận 1 thì tông xe vào đuôi xe Dũng làm hai đối tượng té, rơi điện thoại vừa cướp giật xuống đường.

Trước sự truy đuổi quyết liệt của nạn nhân, 2 tên cướp vội bỏ xe máy, chạy bộ theo 2 hướng tìm đường tẩu thoát. Chứng kiến sự việc, 2 anh Nguyễn Duy Hoàng Khánh và Nguyễn Trung Kiên đang lưu thông trên đường, liền hỗ trợ truy đuổi, đến trước nhà số 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao thì bắt được Dũng.

Riêng Thuận đã nhanh chân lủi vào hẻm nhỏ gần đó thoát thân. Sau đó, 2 anh Khánh, Kiên cùng nạn nhân đưa Dũng về trụ sở CAP.ĐaKao để đơn vị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Hai cô gái dũng cảm đạp ngã xe đối tượng cướp giật
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang