Lực lượng hồ sơ nghiệp vụ CAND với chuyến về nguồn đầy ý nghĩa

Thứ Sáu, 18/03/2022 19:50  | Mai Anh

|

(CAO) Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống lực lượng Hồ sơ Nghiệp vụ CAND, ngày 18-3, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ phía Nam đã tổ chức về nguồn, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ tại Chiến khu D (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Hồ sơ Nghiệp vụ dẫn đầu.

Tại đây, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Cục Hồ sơ Nghiệp vụ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã báo cáo một số kết quả, thành tích, chiến công nổi bật trong suốt 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CAND.

Đoàn công tác Cục Hồ sơ nghiệp vụ tại Chiến khu D.

Chặng đường 65 năm qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Hồ sơ CAND luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cao đẹp của người chiến sỹ CAND; không quản khó khăn, gian khổ, sát cánh với các lực lượng nghiệp vụ khác để tham mưu lãnh đạo các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Trong giây phút thiêng liêng, đầy xúc động, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng, giao phó; luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng người chiến sỹ CAND; nghiêm túc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND…

Đoàn thăm hỏi, tặng quà Anh hùng LLVTND Lê Duy Chín.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng tại xã Thạnh Phú và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Lê Duy Chín tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống lực lượng Hồ sơ CAND; qua đó, góp phần giáo dục CBCS Cục Hồ sơ nghiệp vụ về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, lòng biết ơn đối với sự hy sinh, cống hiến của những anh hùng liệt sĩ, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang