Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Thứ Ba, 01/09/2015 12:45  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Trong không khí hào hùng của cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2015), sáng 1-9, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.Hà Nội đã dâng hương tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ tưởng niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và các đồng chí lão thành cách mạng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trong giờ phút thiêng liêng, xúc động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố Hà Nội. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng cùng ngày, các Đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, đoàn Ngoại giao, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, chiều 31-8, các lực lượng tham gia nghi thức thiêng liêng này đã diễn tập tại Hoàng Thành Thăng Long. Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp. Dưới đây là những hình ảnh về nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Quốc khánh.

Cảnh diễn tập bắn đại bác chiều 31-8

Khoảng 7 giờ 10 phút ngày 2-9, khi Quốc ca được vang lên sẽ có 21 phát súng đại bác được bắn lên trời, trong khu vực Hoàng thành Thăng Long. Nhiệm vụ này do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh) đảm nhiệm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang