Đoàn ĐBQH TP.HCM lý giải vì sao cần xây nhà hát giao hưởng

Thứ Năm, 25/10/2018 20:54

|

(CAO) Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa thông tin về một số nội dung dư luận quan tâm về dự án xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc kịch và vũ kịch TP.Hồ Chí Minh.

Theo Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, chủ trương xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch không ảnh hưởng đến lợi ích của người dân khiếu nại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo bản thông tin, Quyết định số 2631/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn 2025, đã xác định dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch là dự án ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách TP giai đoạn |2011 - 2015.

Nguồn vốn xây dựng nhà hát khoảng 1.500 tỷ đồng, đã được TP danh riêng từ 2014, không sử dụng cho mục đích khác. Như vậy, lẽ ra Nhà hát phải được khởi công xây dựng từ trước 2015.

Sau khi đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ về một số nội dung liên quan đến khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngày 04/9/2018, TP đã khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp để thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã có 6 phiên họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các chi phí cần thiết để đền bù thiệt hại cho các hộ dân liên quan, thực hiện tái định cư với điều kiện sống tốt hơn, sẽ được lấy từ ngân sách dự trữ của TP năm 2018 và ngân sách năm 2019 của TP sau khi được Hội đồng nhân dân TP thông qua.

Những nhà hát thành phố đang có

Nhà hát thành phố: Do kiến trúc sư người Pháp xây dựng năm 1898, hoàn thành năm 1900 cách đây gần 120 năm. Nhà hát đáp ứng các yêu cầu nghệ thuật cho loại hình Nhạc kịch (Opera), Giao hưởng, Vũ kịch (Ba lê). Dân số Sài Gòn lúc đó chừng khoảng 100.000 - 150.000 người.

Hiện nay Nhà hát được sử dụng cho mục đích: văn nghệ các loại hình, các sự kiện chính trị (mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống...) với mức độ sử dụng cao, tính riêng trong năm 2017 đã có 406 buổi biểu diễn, mít tinh, sự kiện văn hỏa...

Nhà hát Hòa Bình: Xây dựng năm 1985, khoảng 2.200 chỗ ngồi, đã xuống cấp, không phù hợp về thiết kế, âm học cho Nhạc Giao hưởng, Vũ kịch, Nhạc kịch.

Nhà hát Trần Hữu Trang: Dành riêng cho loại hình Cải lương.

Đoàn (Nhà hát) Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch TP.Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1993, biểu diễn 03 loại hình nghệ thuật giao hưởng, nhạc kịch (Opera) và vũ kịch (Ba lê). Từ khi thành lập, 25 năm qua không có nhà hát riêng, phải thuê địa điểm để làm văn phòng (tầng hầm Nhà hát TP), để tập giao hưởng (rạp Thanh Vân), để tập múa Ba lê (Hội trường lầu 3 Thư viện Khoa học tổng hợp TP). Kinh phí thuê cơ sở hiện nay khoảng 900 triệu đồng/năm. Từ chỗ ban đầu chỉ có 20 nghệ sỹ, hiện nay có gần 200 nhạc sỹ, ca sỹ, vũ công, trình diễn được nhiều tác phẩm tiêu biểu của giao hưởng, vũ kịch, ca kịch...

Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch TP.HCM sẽ được xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh minh họa

Quy hoạch Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch và đầu tư cho y tế, giáo dục

 - Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội TP giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP các khóa 8 (2005-2010), khóa 9 (2010-2015), khóa 10 (2015-2020) đều xác định phải xây dựng các công trình văn hóa tiêu biểu của thành phố như: bảo tàng; nhà hát nghệ thuật; nhà hát tạp kỷ; nhà hát giao hưởng, nhạc, vũ kịch; nhà hát cải lương; sân khấu kịch xã hội hóa nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân TP (dân số hiện nay khoảng 10 triệu người).

Vị trí Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch được dự kiến đã thay đổi 3 lần nhằm tìm ra vị trí phù hợp nhất: tại 23 Lê Duẩn (2008), Công viên 23-9 (2013) và tại vị trí quy hoạch Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (2016).

Khu đô thị mới Thủ Thiêm có quy hoạch đã được UBND TP phê duyệt ngày 19/6/2012 có 4 công trình văn hóa, kinh tế lớn: Trung tâm triển lãm quốc tế; Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch; Công viên bờ sông; Quảng trường trung tâm (dự kiến xin chủ trương đặt tên là Quảng trường Hồ Chí Minh). Quy mô Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch được xác định năm 2012 và 2018 như sau:

+ Diện tích khu đất xây Nhà hát: 10.030 m2 (hơn 1 ha).

+ Quy mô Nhà hát: 1.700 chỗ ngồi với 2 phòng biểu diễn: phòng lớn 1.200 chỗ ngồi và phòng nhỏ 500 chỗ ngồi.

Thành phố đã thuê Công ty Busmann Haberbe, Muller, Iưros Lackner AG của CHLB Đức để làm tư vấn thiết kế Nhà hát năm 2012. Đây là Công ty đã được chọn làm tư vấn thiết kế nhiều công trình quan trọng: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Hà Nội, cảng Cái Mép...

Khái toán tổng mức đầu tư: khoảng 1.508 tỷ đồng với tiến độ giải ngân:

' + 2019-2020: Thi tuyển thiết kế Nhà hát (30 tỷ đồng)

+ 2020-2021: Khởi công và thi công phần bê tông cốt thép (670 tỷ đồng)

+ 2021-2022: Hoàn thiện công trình, lắp thiết bị (650 tỷ đồng)

Kinh phí xây dựng Nhà hát đã được TP dành riêng từ năm 2014 thông qua đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, quận 1.

 - Đầu tư cho y tế, giáo dục của TP.Hồ Chỉ Minh:

Nhằm đáp ứng nhu cầu y tế, giáo dục của người dân TP ngày một tăng (hiện nay, bình quân 5 năm dân số TP tăng 1 triệu người, 50% người khám chữa bệnh ở TP là đồng bào từ các địa phương xung quanh), đầu tư của TP để xây dựng bệnh viện và trường học hàng năm rất lớn. Trong 5 năm 2016-2020, ngân sách đầu tư để xây bệnh viện và trường học là 34.600 tỷ đồng (chi phí xây dựng Nhà hát Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch chỉ tương đương 4,2% mức đầu tư này).

Nếu so với tổng mức đầu tư xây dựng trường học và bệnh viện giai đoạn 2006-2020 là 57.860 tỷ dồng thì chi phí xây dựng Nhà hát bằng 2,6%; còn so với tổng chi ngân sách TP cùng giai đoạn là 355.268 tỷ đồng thì bằng 0,42%.

Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch cho ai?

Năm 1898, người Pháp cho xây dựng Nhà hát Nhạc kịch (Opera) là Nhà hát thành phố ngày nay. Với thiết kế tinh xảo, đặc sắc, chuyên nghiệp, Nhà hát phù hợp với việc biểu diễn các vở diễn Nhạc kịch, Giao hưởng và Vũ kịch (Ba lê), đồng thời có sử dụng để biểu diễn Nhạc kịch truyền thống của miền Nam (Cải lương). Dân số Sài Gòn thời kỳ 1900 chỉ khoảng 100.000 - 150.000 người.

Giai đoạn sau 1954 đến trước 30/4/1975, Nhà hát được sử dụng làm trụ sở của Hạ viện chế độ Sài Gòn. Sau 1975, TP.Hồ Chí Minh khôi phục lại chức năng Nhà hát hiện đại, với 468 ghế ngồi, là nơi biểu diễn cho Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch TP.Hồ Chí Minh, biểu diễn các loại hình nghệ thuật khác, tổ chức các sự kiện chính trị, giao lưu quốc tế về nghệ thuật.

Ngày nay, dân số TP.Hồ Chí Minh khoảng 10 triệu người (trong đó, có 5 triệu lao động với gần 30% có trình độ cao đẳng, đại học, hơn 100.000 người nước ngoài đang sống ở TP) và dân số Vùng Nam bộ là 33 triệu người. Nhà hát TP.Hồ Chí Minh được xây dựng cách dây gần 120 năm với 468 ghế là nhỏ, quá tải, cần có một Nhà hát với quy mô lớn hơn, ở vị trí thuận lợi hơn để vừa là nơi biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao - Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch và các loại hình nghệ thuật khác (ca nhạc, cải lương, kịch nói), các hoạt động biểu diễn và giao lưu văn hóa của các nước tại TP, nơi tổ chức các hoạt động chính trị lớn (mít tinh, kỷ niệm các ngày lịch sử, truyền thống...), vừa là nơi biểu diễn để đào tạo các nghệ sĩ các thế hệ trẻ thuộc nhiều bộ môn nghệ thuật đỉnh cao ở TP.

Nhà hát Giao hưởng, Nhạc kịch, Vũ kịch TP.Hồ Chí Minh tại Thủ Thiêm, với 1.700 chỗ ngồi, khu vực xung quanh có thể tổ chức các buổi diễn ngoài trời, nằm trong khuôn viên Quảng trường trung tâm của thành phố (đang được đề nghị đặt tên là Quảng trường Hồ Chí Minh với diện tích hơn 20ha), kết nối rất thuận tiện với quận 1, quận 4 bằng hai cầu đi bộ và hầm Thủ Thiêm, sẽ phục vụ nhu cầu văn hóa và chính trị của hơn 10 triệu người TP và 33 triệu người dân phía Nam và bạn bè quốc tế đến giao lưu, tham quan và du lịch tại TP.Hồ Chí Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang