Nghiên cứu thật kỹ Nghị quyết 98 để triển khai hành động, không được chần chừ, do dự

Thứ Bảy, 08/07/2023 11:51

|

(CAO) Sáng 8/7, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Sẽ ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 98

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ về việc Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc Quốc hội thông qua nghị quyết này là cơ hội lớn để TP tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây cũng là ý Đảng, lòng dân, TP tập hợp từ thực tiễn để báo cáo, đề xuất và được Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua nhằm tạo bước chuyển biến đột phá để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TP phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí cho biết, Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 98.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thông tin cuộc họp giữa Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan của Chính phủ cùng TP để triển khai nhanh Nghị quyết này vừa diễn ra chiều 7/7, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, từng đồng chí tham dự Hội nghị phải nghiên cứu đóng góp ý kiến cho dự thảo Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 98, nhất là các biện pháp để chỉ đạo thực hiện, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân TP. “Từng đồng chí nghiên cứu thật kỹ để thấm nhuần sâu sắc Nghị quyết, triển khai hành động, không được chần chừ, do dự”. Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đề ra các giải pháp sâu sát giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn

Liên quan tình hình kinh tế - xã hội TP 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 tháng 11/2022 đã dự báo tình hình năm nay, sẽ đối diện với nhiều khó khăn thách thức tác động trực tiếp từ bên ngoài và vướng mắc khó khăn từ bên trong. Thách thức đó, tác động trực tiếp đến giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế của cả nước và TP nói riêng.
 

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị 

Thực tế, tình hình đã diễn ra gần đúng như thế nhưng kết quả dự báo còn chưa sát, chúng ta không nghĩ quý I GRDP giảm sâu 0,7% , buộc chúng ta phải tìm nguyên nhân và những giải pháp tháo gỡ cho quý II. Tại Hội nghị lần thứ 20 chúng ta đã kịp thời đề ra giải pháp cấp bách. Có 12 nhóm giải pháp với những quyết tâm và hành động quyết liệt, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và quý II có chuyển biến đáng khích lệ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, GRDP đạt 3,55%.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, bước vào năm 2023 cùng với việc đánh giá kiểm điểm nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai đồng bộ, khá quyết liệt khá toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

 Nhấn mạnh các nội dung của Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, trong quá trình thảo luận các nội dung của Hội nghị, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận, dân chủ, bám sát tình hình thực tế, đề xuất các giải pháp cho thời gian tới sâu sát giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, quá trình thảo luận nhận rõ những điểm sáng từ sự năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm từ cơ sở đến TP để phát huy; đồng thời, chỉ ra “điểm mờ” những hạn chế yếu kém, đùn đẩy, né tránh, trì trệ nếu có, ở đâu, lĩnh vực, địa phương nào cơ quan đơn vị nào để có giải pháp khắc phục thời gian tới.

Theo chương trình, Hội nghị lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến 3 nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; xem xét, cho ý kiến về dự thảo Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang