Kỳ thi THPT Quốc gia 2017:

Nhiều thí sinh tự do ở TPHCM vắng thi THPT Quốc gia

Thứ Sáu, 23/06/2017 11:21

|

(CAO) Vào ngày thi thứ 2 của Kỳ thi THPT Quốc gia, tại một điểm thi dành cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do và học sinh trường dân lập ở TP HCM đã có 2 phòng thi chỉ có 1 thí sinh mỗi phòng. Trong khi đó, do 1 thí sinh vắng thi nên phòng thi này trống thí sinh.

* Phòng thi trống thí sinh, giám thị vẫn làm việc

Trong ngày thi thứ 2 Kỳ thi THPT Quốc gia vào sáng nay (23-6), tại điểm thi số 114 đặt tại trường THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú (điểm thi dành cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do và học sinh trường dân lập) đã có hai phòng thi mỗi phòng chỉ có duy nhất 1 thí sinh dự thi. Hai thí sinh này là em Phạm Ngọc Duy Hoàng thi môn Lý (phòng 2985) và Hà Thị Hợi thi môn Sinh học (phòng 2986).

Lượng thí sinh vắng thi THPT Quốc gia ở TP HCM tập trung chủ yếu ở diện thí sinh tự do. 

Tuy nhiên, do em Phạm Ngọc Duy Hoàng vắng thi nên phòng thi 2985 trống thí sinh. Dù phòng thi này không có thí sinh, nhưng do có tên trong danh sách nên hai cán bộ coi thi vẫn tổ chức, túc trực và thực hiện quy trình tại mỗi phòng thi đúng theo quy định.

Thầy Trịnh Duy Trọng - Điểm trưởng điểm thi số 114 cho biết, điểm thi này dành cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do và học sinh trường dân lập nên số lượng thí sinh vắng nhiều hơn mặt bằng chung của thành phố.

Trước đó, thông tin với báo chí vào chiều hôm qua 22-6, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP HCM cho biết, vào ngày làm thủ tục dự thi, 71.469 thí sinh thì có 71.208 thí sinh đến làm thủ tục (vắng 261 thí sinh).

Trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn có 68.037 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) thì có 67.734 thí sinh đến dự thi (vắng 303 thí sinh). Buổi thi môn Toán vào chiều hôm qua (22-6) có 71.022 thí sinh ĐKDT, nhưng chỉ có 70589 thí sinh đến dự thi (vắng 433 thí sinh).

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, số thí sinh vắng tập trung chủ yếu ở diện thí sinh tự do ở 18 hội đồng thi có thí sinh tự do. Ông Đạt đưa ra ví dụ, nếu số thí sinh vắng 303 thì riêng thí sinh tự do đã vắng 213 (chiếm hơn 70% thí sinh vắng thi).

Bình luận (0)

Lên đầu trang