Nước giếng của khách sạn Hồng Hải ở Lâm Đồng nóng bất thường

Thứ Sáu, 18/03/2016 16:48  | Kim Đồng

|

(CAO) Chiều ngày 18-3-2016, chủ một khách sạn tại thành phố Đà Lạt đã trình báo lên Sở tài nguyên môi trường Lâm Đồng về việc nước giếng trong khách sạn nóng lên bất thường.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn văn Hoa (63 tuổi) chủ khách sạn Hồng Hải, số 42 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, ngày 17-3-2016, ông Hải bơm nước lên bồn nhưng không may máy bị trục trặc nên ông đã mở nắp giếng kiểm tra và phát hiện nắp đậy giếng (làm bằng đá hoa cương) bị cong, nước trong giếng nóng lên tới 42,5 độ.

Nắp đậy giếng làm bằng đá hoa cương bị cong do nước nóng bất thường

Lo sợ có hiện tượng bất thường xảy ra nên chiều 18-3-2016 ông Hải đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Sở đã kịp thời đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ hiện tượng này.

Nước giếng trong khách sạn Hồng Hải tăng nhiệt bất thường

Được biết, giếng nước trong khách sạn của ông Hải có độ sâu khoảng 5,5 mét và được đào vào năm 2014. Nguồn nước này chủ yếu dùng cho việc tưới cây, rửa xe, phun nước trước sân chống bụi,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang